Philippines sơ tán 24.000 người tránh siêu bão Maysak

04/04/2015 18:37 GMT+7

(TNO) Khoảng 24.000 người Philippines hôm nay 4.4 đã được sơ tán vì siêu bão Maysak sắp tiến vào đất liền, các nhà chức trách nước này cho biết .

(TNO) Khoảng 24.000 người Philippines hôm nay 4.4 đã được sơ tán vì siêu bão Maysak sắp tiến vào đất liền, các nhà chức trách nước này cho biết, theo South China Morning Post.

Philippines sơ tán 24.000 người tránh bão MaysakMắt siêu bão Maysak chụp từ Trạm không gian quốc tế (ISS) - Ảnh: AFP
“Cơn bão sẽ tiến vào Aurora, một tỉnh ven biển với khoảng 24.000 dân. Chúng tôi sẽ di tản mọi người khỏi các ngôi làng ven biển", Nigel Lontoc, một quan chức an ninh cấp cao Philippines cho biết.
Bắt nguồn từ ngoài khơi Thái Bình Dương, siêu bão Maysak được dự đoán sẽ yếu đi khi đi qua đảo Luzon của Philippines vào ngày mai 5.4. Mặc dù siêu bão đã yếu đi với sức gió tối đa là 160 km/giờ, nó vẫn có thể gây ra mưa lớn, lũ lụt và lở đất. Sóng lớn từ 2 - 3 m sẽ đánh vào đất liền và có thể gây chết người.
Mỗi năm, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão, nhưng rất hiếm xảy ra vào tháng 4. Hồi tháng 11.2013, siêu bão Haiyan đã khiến 7.350 người Philippines chết và mất tích.
Philippines sơ tán 24.000 người tránh bão MaysakSiêu bão Maysak tàn phá một ngôi làng ở Liên bang Micronesia - Ảnh: AFP
Thông thường, sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, hàng triệu người Philippines sẽ đổ xô tới các bãi biển để tránh nóng. Khoảng 10.000 du khách hôm qua 3.4 đã được cảnh báo tránh xa các bãi biển ở Aurora. Bão Maysak tuần trước đã quét qua Liên bang Micronesia khiến ít nhất 5 người chết, hàng ngàn người vô gia cư và nhiều cây trồng bị phá hủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.