Philippines ra điều kiện: Mỹ không được đưa vũ khí để bảo vệ Đài Loan đến Philippines

19/04/2023 18:32 GMT+7

Theo điều kiện để lính Mỹ được phép sử dụng thêm căn cứ quân sự trên lãnh thổ Philippines, chính quyền Manila nói thẳng Mỹ không được đưa vũ khí dùng để bảo vệ Đài Loan đến Philippines.

Manila nói Mỹ không được đưa vũ khí bảo vệ Đài Loan đến Philippines - Ảnh 1.

Lính Mỹ tham gia tập trận thường niên “Balikatan” 2023 với quân đội Philippines vào ngày 13.4

REUTERS

Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết Mỹ không được phép thực thi các hành động nằm ngoài phạm vi của Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quân sự (EDCA) năm 2014. Hay nói cách khác, Mỹ không được quyền sử dụng Philippines làm bàn đạp để thực thi các chiến dịch quân sự tại khu vực.

"Quan điểm của chúng tôi là EDCA không được nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào, thỏa thuận phải được sử dụng cho trường hợp của Philippines", tờ The Philippine Star dẫn lời ông Manalo trong cuộc điều trần trước thượng viện Philippines hôm nay 19.4.

Ngoại trưởng Manalo bổ sung chính sách đối ngoại then chốt của chính quyền Manila chính là làm "bạn với mọi người", và cam kết rằng thỏa thuận an ninh cũng phản ánh quan điểm đó.

Nhà ngoại giao cũng cho hay Manila sẽ không cho phép lính Mỹ tiếp nhiên liệu, sửa chữa và nạp vũ khí ở các căn cứ được nêu trong thỏa thuận EDCA.

Mỹ nói gì sau tin Đài Loan mua 400 tên lửa Harpoon để đối phó Trung Quốc?

Hồi đầu tháng 4, Philippines cho hay sẽ tăng số căn cứ mà lính Mỹ có thể sử dụng trên lãnh thổ nước này từ 5 lên 9 trong thời gian tới, bao gồm các căn cứ gần eo biển Đài Loan và Biển Đông.

EDCA cho phép Mỹ luân phiên lực lượng quân sự tại các căn cứ trên, cũng như xây dựng và vận hành những cơ sở mới ở những nơi này.

Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố sẽ làm gì với các căn cứ vừa được Manila cấp quyền tiếp cận, ngoại trừ đề cập việc mở rộng sân bay và hoạt động huấn luyện liên quan đến các tài sản hải quân.

Cũng trong ngày 19.4, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết sẽ gặp Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên để yêu cầu nhà ngoại giao giải thích nhận xét của ông cho rằng Philippines "đang đổ thêm dầu vào lửa" về vấn đề Đài Loan.

Tuần trước, Đại sứ Hoàng nói rằng Philippines nên "kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập" nếu quốc gia Đông Nam Á thật sự quan tâm đến khoảng 150.000 người Philippines đang làm việc trên hòn đảo.

Sau đó, đối mặt sự chỉ trích kịch liệt của các nghị sĩ Philippines, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila ra thông báo với nội dung lời của đại sứ đã bị trích dẫn sai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.