Philippines phản đối Trung Quốc lại cho máy bay đáp xuống Đá Chữ Thập

07/01/2016 19:15 GMT+7

Philippines ngày 7.1 cảnh báo Trung Quốc kiếm cớ lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, sau khi điều hai máy bay đáp thử đường băng phi pháp trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Philippines ngày 7.1 cảnh báo Trung Quốc kiếm cớ lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, sau khi điều hai máy bay đáp thử đường băng phi pháp trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario tiếp Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tại thủ đô Manila, Philippines ngày 7.1.2015 - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Philippines, Albert del Rosario tiếp Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tại thủ đô Manila, Philippines ngày 7.1.2015 - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi quan ngại về việc Trung Quốc lại điều hai máy bay đáp thử xuống Đá Chữ Thập”, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết trong buổi họp báo ngày 7.1 tại Manila, theo Reuters.
Ông Rosario cho hay Philippines sẽ chính thức phản đối Trung Quốc và gọi đây là “hành động gây hấn”.
“Nếu hành động này không bị ngăn chặn, chúng ta sẽ chứng kiến nguy cơ Trung Quốc lấy cớ lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông”, ông Rosario cho hay.
Cũng trong buổi họp báo ngày 7.1, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, đang thăm Philippines trong khuôn khổ chuyến công du châu Á bao gồm Trung Quốc, khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông là “quyền không thể thương lượng” và là “lằn ranh đỏ cho chúng ta”.
“Chúng tôi, với vai trò là một quốc gia thương mại và hàng hải quốc tế, tôn trọng quyền tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những quyền này”, ông Hammond nói.
Hồi năm 2013, Trung Quốc từng tuyên bố lập ADIZ trên biển Hoa Đông, nơi nước này có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Mỹ và Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích hành động này là nguy hiểm và gây hấn.
Bắc Kinh còn ngang ngược yêu cầu tất cả máy bay đi qua ADIZ trên biển Hoa Đông phải khai báo với Trung Quốc. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối và máy bay quân sự ba nước này đã bay qua ADIZ mà không hề thông báo cho Trung Quốc.
Máy bay hãng China Southern Airlines đáp xuống Đá Chữ Thập sáng 6.1 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa xã loan tin 2 máy bay hành khách của Trung Quốc đã hạ cánh xuống Đá Chữ Thập ở Trường Sa vào sáng ngày 6.1. Đó là hai máy bay của hãng China Southern Airlines và Hainan Airlines. Bắc Kinh trước đó đã ngang ngược bồi đắp, cải tạo Đá Chữ Thập - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - thành đảo nhân tạo.
Đường băng mà Trung Quốc xây dựng trên Đá Chữ Thập có chiều dài 3.000 m và là một trong số ba đường băng Bắc Kinh xây trên các đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa trong hơn một năm qua, theo Reuters. Trước đó, vào ngày 2.1, một máy bay dân sự của Trung Quốc cũng đã hạ cánh thử nghiệm xuống đường băng phi pháp trên Đá Chữ Thập. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối hành động ngang ngược này của Trung Quốc.
Mỹ cũng nhiều lần cáo buộc Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa là nhằm mục đích quân sự và bày tỏ quan ngại trước vụ máy bay Trung Quốc thử nghiệm hạ cánh lần đầu tiên ở Đá Chữ Thập. Các đường băng Trung Quốc xây phi pháp ở Trường Sa có độ dài đủ để những máy bay ném bom tầm xa, chiến đấu cơ và máy bay vận tải hạ cánh, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.