Philippines lo quân đội Trung Quốc lén cài người vào sòng bạc

Khánh An
Khánh An
22/09/2019 20:28 GMT+7

Nghị sĩ Philippines cho rằng có khả năng nhiều binh sĩ Trung Quốc trà trộn vào các sòng bạc ở nước này.

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 22.9 dẫn lời lãnh đạo thiểu số tại hạ viện Philippines Bienvenido Abante Jr. cảnh báo rằng những sòng bạc nằm gần các doanh trại quân đội của nước này có thể đang bị Trung Quốc cho binh sĩ trà trộn vào.
“Tôi tin rằng điều đó có thể nguy hiểm cho chúng ta vì những người được cử đến không chỉ là nhân viên sòng bạc mà thậm chí có thể là quân nhân”, ông phát biểu trong một cuộc họp báo ở thành phố Quezon.
Theo ông, có khoảng 120.000 người Trung Quốc đang làm việc tại các công ty đánh bạc qua mạng phục vụ người nước ngoài tại Philippines.
Bên cạnh đó, ông Abante Jr. kêu gọi điều tra lao động Trung Quốc làm việc bất hợp pháp tại Philippines, đồng thời cho rằng những người này được chính phủ Trung Quốc giám sát.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cảnh báo về việc một số sòng bạc của người Trung Quốc nằm quá gần các căn cứ quân sự.
Khác với số liệu của ông Abante Jr. đưa ra, ông Lorenzana cho rằng có khoảng 130.000 người Trung Quốc đang làm việc tại các công ty đánh bạc ở Philippines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.