Philippines lên kế hoạch sắm 3 tàu ngầm

08/10/2013 03:50 GMT+7

Ngày 7.10, kênh truyền hình TV5 của Philippines đưa tin nước này có kế hoạch sắm 3 tàu ngầm và nhiều khí tài quân sự khác nhằm tăng cường khả năng quốc phòng. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Luzon của Philippines Gregorio Pio Catapang cho hay số tàu ngầm trên có thể được triển khai giám sát và bảo vệ vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền.

Ngoài ra, hải quân Philippines đang muốn sắm 6 tàu hộ tống phục vụ tác chiến phòng không, 12 khinh hạm dùng để chống tàu ngầm, 18 tàu tuần tra xa bờ và 3 tàu quét thủy lôi. Tuy nhiên, ông Catapang không nói rõ thời gian cũng như chi phí sắm số tàu nói trên. Theo giới quan sát, Philippines tăng cường khả năng quốc phòng nhằm ứng phó với Trung Quốc giữa lúc hai nước có tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. Mới đây, báo Mainichi Shimbun ở Nhật loan tin Trung Quốc đang xây một căn cứ tàu sân bay và cơ sở tàu ngầm tại đảo Hải Nam nhằm mở rộng ảnh hưởng ở biển Đông.

Văn Khoa

>> Philippines xúc tiến xây căn cứ quân sự mới
>> Philippines tính lập căn cứ hải quân mới
>> Philippines điều tra 3.000 người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp
>> Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.