Philippines hứng cơn bão đầu tiên trong năm, ít nhất 25 người thiệt mạng

11/04/2022 20:22 GMT+7

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Bão Megi khiến thành phố Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte ngập trong nước lũ ngày 10.4

chụp màn hình cnn philippines

Reuters dẫn lại thông báo của nhà chức trách Philippines ngày 11.4 cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do cơn bão nhiệt đới Megi gây ra khi nó đổ bộ vào bờ biển phía đông và nam của quốc gia này.

Bão Megi đã đổ bộ vào Philippines hôm 10.4 với sức gió duy trì lên tới 65 km/h và sức gió giật lên tới 80 km/h. Megi là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Ông Joemen Collado, cảnh sát trưởng thành phố Baybay, cho biết tại tỉnh Leyte ở miền đông Philippines, thi thể của 22 người đã được tìm thấy sau khi các nạn nhân bị chôn vùi dưới một trận lở đất.

“Đã xảy ra lở đất ở một số cộng đồng dân cư. Sau đó, một số nạn nhân bị lũ cuốn”, ông Collado nói, đồng thời cho biết thêm rằng các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra vì còn ít nhất 6 người nữa đang mất tích.

Cơ quan phụ trách thảm họa quốc gia của Philippines cũng thông báo 3 người đã thiệt mạng ở khu vực Davao, phía nam nước này. Cơ quan trên cũng cho biết những con số thương vong vẫn đang được xác minh.

Các hình ảnh được cơ quan cứu hỏa địa phương công bố ngày 11.4 cho thấy lực lượng cứu hộ đã lội qua khu vực gần những ngôi nhà bị ngập trong nước và đào bới để tìm những người sống sót trong một khu vực bị sạt lở đất.

Bão nhiệt đới Megi dự kiến​​ suy yếu và tốc độ gió của nó sẽ xuống còn 45 km/h. Cơn bão này cũng được dự đoán sẽ trở lại biển vào ngày 12.4, cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.