Philippines giải cứu thuyền trưởng nghi bị Abu Sayyaf bắt cóc

25/03/2017 17:06 GMT+7

Quân đội Philippines ngày 25.3 đã giải cứu thuyền trưởng một tàu hàng của nước này bị các tay súng nghi của nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc cách đây 2 ngày.

Reuters dẫn lời Đại tá Juvymax Uy, chỉ huy Lữ đoàn 104 của quân đội Philippines cho biết lực lượng này đã tìm thấy thuyền trưởng Aurelio Agacac tại làng Basakan (thuộc tỉnh Basilan, miền nam nước này). 

Các tay súng đã bắt cóc ông Agacac và một thuyền viên tên Laurencio Tiro trên chiếc tàu hàng ở ngoài khơi Basilan hôm 23.3, chỉ vài giờ sau khi các binh sĩ giải cứu 2 thủy thủ người Malaysia bị bắt cóc và cầm giữ suốt 8 tháng trên đảo Pata, cũng ở khu vực miền nam.

Ông Uy cho biết những kẻ bắt cóc buộc phải bỏ lại ông Agacac nhằm trì hoãn sự truy đuổi của quân đội và tránh một cuộc đọ súng. “Nạn nhân trông có vẻ ổn”, ông nói với các phóng viên.

Đại tá Uy không nói gì về con tin còn lại, nhưng cho biết các binh sĩ cũng đã bắt giữ một nghi phạm bị thương trong quá trình truy đuổi. Tay súng này sau đó chết trong lúc được đưa đến bệnh viện ở Basilan.

Ông Uy không xác nhận những kẻ bắt cóc là thành viên nhóm Abu Sayyaf. Nhóm này vốn khét tiếng với những vụ bắt cóc, chặt đầu, đánh bom và tống tiền. Hiện nhóm cực đoan này vẫn cầm giữ một số con tin Philippines và nước ngoài.

tin liên quan

Philippines tìm thấy 2 thủy thủ bị bắt cóc
Ngày 23.3, hải quân Philippines phát hiện 2 thủy thủ người Malaysia bị nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc năm 2016 đang trôi dạt trên một chiếc thuyền gần đảo Pata ở miền nam nước này.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố ông có thể áp đặt thiết quân luật ở miền nam, nơi tập trung đông dân số theo Hồi giáo, nhằm giải quyết vấn đề an ninh tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.