Philippines có quyền ngoại trưởng

10/03/2017 06:03 GMT+7

Tờ Inquirer đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 9.3 đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Enrique Manalo giữ chức quyền ngoại trưởng nước này.

Quyết định được đưa ra sau khi việc bổ nhiệm ông Perfecto Yasay vào tháng 6 năm ngoái vừa bị quốc hội Philippines bác bỏ tại cuộc bỏ phiếu ngày 8.3 vì không trung thực về vấn đề quốc tịch.
Người phát ngôn của tổng thống, ông Ernesto Abella thông báo ông Manalo sẽ giữ vị trí này cho đến khi tổng thống bổ nhiệm ngoại trưởng mới.
“Thứ trưởng Manalo là một sự chuyển tiếp tuyệt vời vì ông từng cùng ông Yasay phụ trách nhiều vấn đề trọng yếu”, ông Abella nói.
Cho đến nay, ông Yasay là quan chức đầu tiên do ông Duterte bổ nhiệm bị mất chức. Ông Yasay, một luật sư từng là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Philippines (SEC), hôm 8.3 đã thừa nhận rằng ông mang quốc tịch Mỹ từ năm 1986.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.