Philippines cấm phân phối bao cao su cho các trường học

16/01/2017 17:46 GMT+7

Thị trưởng thành phố Quezon (Philippines) Herbert Bautista nhấn mạnh: 'Chúng tôi cho phép việc phân phối bao cao su hay phương tiện tránh thai ở các cơ sở y tế công cộng nhưng trường học công lập thì không được'.

Cuối tháng 8 năm ngoái, Philippines đã lắp đặt máy phát bao cao su miễn phí cho công chúng tại thành phố Quezon. Điều này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, theo Inquirer.
Cho đến đầu năm nay, chính quyền thành phố Quezon đã chính thức ban lệnh cấm các trường học công lập phân phối bao cao su, mặc dù ý nghĩa ban đầu của việc phát bao cao su miễn phí nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn cũng như ngăn ngừa những căn bệnh lây qua đường tình dục.
Thị trưởng thành phố Quezon Herbert Bautista nhấn mạnh: “Chúng tôi cho phép việc phân phối bao cao su hay phương tiện tránh thai ở các cơ sở y tế công cộng nhưng trường học công lập thì không được”.
Bộ trưởng Y tế Philippines Paulyn Jean Rosell-Ubial cho biết việc phân phối bao cao su là có thật và Sở y tế đã thí điểm ở các trường học, các cơ sở y tế tại thành phố Quezon - thành phố đông dân nhất của Philippines.
Lệnh cấm của chính quyền thành phố Quezon đã cản trở những kế hoạch của Bộ Y tế trong việc đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống AIDS trong các trường học. Vấn đề này đến nay vẫn còn tranh cãi gay gắt bởi nhiều ý kiến trái chiều của các cấp chính quyền, học sinh và phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.