Philippines bắt 8 hacker điện thoại Hàn Quốc

31/07/2012 18:40 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Philippines ngày 31.7 đã bắt giữ tám người Hàn Quốc với cáo buộc xâm nhập vào một trong những công ty viễn thông lớn nhất nước này để hạ cước phí các cuộc gọi quốc tế bằng điện thoại di động dành cho Hàn kiều ở Philippines, theo hãng tin AP.

Ông Gilbert Sosa, chỉ huy đơn vị cảnh sát chống tội phạm mạng, cho biết các hacker Hàn Quốc đã bị bắt giữ trong bốn cuộc bố ráp khắp thủ đô Manila cùng với bảy phụ nữ người Philippines làm việc cho họ.

Ông Sosa nói nhóm người trên bị cáo buộc xâm nhập vào các đường dây điện thoại quốc tế của hãng Globe Telecom và chuyển hướng chúng đến hầu hết những người Hàn Quốc sinh sống ở Philippines, tính cước cuộc gọi chưa đến phân nửa cước phí quốc tế bình thường là 11-15 xu Mỹ/phút.

Các cuộc bố ráp xảy ra tiếp sau vụ bắt giữ hồi tuần qua khi một người Hàn Quốc khác bị buộc tội xâm nhập vào cổng quốc tế của công ty Smart Communications.

Globe và Smart là hai hãng thống lĩnh thị trường dịch vụ điện thoại di động của Philippines.

Trùng Quang

>> Bão dữ tràn vào Philippines, 7 người chết
>> Nhật Bản đóng tàu tuần tra cho Philippines
>> Philippines sẵn sàng cho mọi tình huống
>> Tổng thống Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc
>> Philippines siết chặt an ninh sau vụ xả súng ở Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.