Philippines bắt 16 người Đài Loan lừa đảo

03/04/2013 22:30 GMT+7

(TNO) Một quan chức Philippines cho biết 16 người Đài Loan đã bị bắt giữ liên quan đến một vụ lừa đảo qua mạng nhằm đánh cắp tiền của người về hưu đồng hương và người từ đại lục Trung Quốc.

(TNO) Một quan chức Philippines cho biết, 16 người Đài Loan đã bị bắt giữ liên quan đến một vụ lừa đảo qua mạng nhằm đánh cắp tiền của người về hưu đồng hương và người từ đại lục Trung Quốc, theo tin tức từ hãng AP.

Người đứng đầu bộ phận chống tội phạm máy tính của Văn phòng Điều tra Quốc gia Philippines Ronald Aguto ngày 3.4 cho biết, các thành viên của nhóm người trên đã giả làm nhân viên ngân hàng và gọi cho các nạn nhân rồi yêu cầu họ tiết lộ số tài khoản cùng những thông tin chi tiết khác.

Ông nói thêm rằng các nghi can đã gọi cho những người về hưu và nói với họ rằng tài khoản đã bị đột nhập và cần phải được nâng cấp hoặc thay đổi.

Những người khác thì giả làm công tố viên và thuyết phục các nạn nhân dàn xếp một đơn kiện không có thực bằng cách gửi tiền vào tài khoản của một băng nhóm.

Các nghi can, bao gồm 15 đàn ông và một phụ nữ, đã bị bắt giữ vào ngày 2.4 tại 3 ngôi nhà bên trong khu miễn thuế Subic Bay Freeport, phía tây thủ đô Manila.

Ông cho biết nhóm người trên đã sử dụng các kết nối điện thoại internet và đọc những bản thảo đã được chuẩn bị sẵn khi nói chuyện với các nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ và trục xuất gần 300 người Đài Loan và Trung Quốc liên quan đến một vụ lừa đảo tương tự hồi năm ngoái.

Trùng Quang

>> Đề nghị truy tố giám đốc lừa đảo qua mạng
>> Triệt phá băng nhóm lừa đảo qua mạng
>> Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa đảo qua mạng
>> Nhân viên ngân hàng rút 3 tỉ đồng của khách
>> Đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.