Phiên tòa xét xử sơ thẩm Thảo 'lụi': Bị cáo kêu oan

24/10/2023 15:15 GMT+7

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay (24.10), bị cáo Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo 'lụi') kêu oan; bị cáo Phan Kim Anh nói lời khai trong cáo trạng nêu là do "bị ép buộc".

Bị cáo Phan Kim Anh phản cung

Sáng 24.10, HĐXX TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tập trung xét hỏi các bị cáo đồng phạm với Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo 'lụi') quá trình tham gia, cùng nhau đập phá bức tường của bị hại Mã Đức Phương (ngụ TP.HCM).

Tại phần xét hỏi, các đồng phạm với bị cáo Nguyễn Văn Thảo có lời khai khá thống nhất với cáo trạng đã nêu. Hành vi đập phá bức tường trên đất do ông Mã Đức Phương xây dựng do nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Thảo.

Riêng bị cáo Phan Kim Anh phản cung. Bị cáo Anh cho rằng, các lời khai trong cáo trạng nêu là do "bị ép buộc", chứ chiều 3.10.2019, thời điểm các bị cáo khác đập bức tường thì bản thân bị cáo Anh không có mặt ở hiện trường.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Thảo 'lụi':  Bị cáo bị oan - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa, sáng 24.10

H.L.

HĐXX đã cho Kim Anh xem hình ảnh, bị cáo có mặt tại hiện trường (khi thực nghiệm lại hiện trường - PV) cũng như các lời khai, dấu vân tay trên các bản cung thì bị cáo này trả lời: "Khi đến hiện trường, bị cáo mới biết bức tường đã bị đập phá hồi nào không rõ".

Thảo 'lụi' không thừa nhận hành vi phạm tội

Còn tại phần xét hỏi trong sáng nay, bị cáo Nguyễn Văn Thảo trả lời: "Chấp hành lệnh của tòa, nhưng không chấp nhận kết luận của cơ quan điều tra". Trả lời HĐXX , Thảo "lụi" nói: "Cáo trạng nhiều điểm không đúng với sự việc. Thời điểm ngày 3.10.2019 (xảy ra vụ án), bị cáo và vợ đi khám bệnh tại TP.HCM sao mà có mặt ở hiện trường chỉ đạo đập phá được. Cáo trạng truy tố bị cáo vậy là oan sai cho bị cáo".

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Thảo 'lụi':  Bị cáo bị oan - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Thảo tại tòa

H.L.

Cũng tại tòa, Thảo khai mình có mua 24.000 m2 đất tại P.Phú Hài (vị trí xảy ra vụ án) của "bà Bảy" ở Phú Long, do bà này khai hoang từ năm 1980 và "hoàn toàn không biết có bức tường nào xây dựng trên khu đất của bị cáo".

Một lát sau, Thảo lại khai: "Bức tường bị đập là do bị cáo xây dựng, chứ không phải do bị hại Mã Đức Phương xây dựng. Bị cáo có thấy ai xây dựng gì trên đất của mình đâu mà đập". 

HĐXX trưng ra hình ảnh bức tường trước khi bị đập phá và hỏi: "Bức tường này chỗ nào, ai xây ? Bị cáo có nghe nhân chứng khai tại tòa chưa, không lẽ bị hại đặt điều ra vụ án này cho bị cáo hay sao ?"

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Thảo 'lụi':  Bị cáo bị oan - Ảnh 3.

Có tới 5 luật sư bào chữa cho Thảo "lụi"

H.L

"Dạ thưa tòa đúng như vậy", bị cáo Thảo nhanh nhẹn nói. Về các nhân chứng chứng kiến sự chỉ đạo của Thảo việc đập phá bức tường, Thảo lớn tiếng cho rằng: "Đây là nhân chứng giả!".

Khai tại tòa, bị hại là ông Mã Đức Phương cho biết mình mua 4.000 m2 đất tại vị trí này, thuộc P.Phú Hài. Sau khi bức tường mà ông Phương xây dựng bị đập phá thì khu đất này bị san ủi bằng phẳng mà không biết ai san ủi. "Hiện nay có ngôi nhà xây trên miếng đất của tôi đã mua", ông Phương khai báo tại tòa.

Tòa hỏi lại bị hại "ai san ủi, ai xây nhà trên đất của ông ?". Ông Phương trả lời: "Cái này tòa phải hỏi cơ quan điều tra mới biết". Ông Phương khai trước tòa, sau phán quyết của tòa ở vụ án này, ông sẽ tiếp tục khởi kiện dân sự đòi lại khu đất mình mua do ai đó san ủi xây trên đó một ngôi nhà.

Phiên tòa xét xử Thảo 'lụi'  vẫn đang được TAND TP.Phan Thiết xét xử chiều nay 24.10.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.