Phiên tòa đầu tiên xử “Duch” ở Campuchia

20/01/2009 10:40 GMT+7

Ngày 19-1, Tòa án xét xử tội phạm Khmer đỏ ở Campuchia cho biết, phiên tòa đầu tiên xử tội phạm Khmer đỏ Kaing Guek Eav, biệt danh “Duch” sẽ diễn ra vào ngày 17-2 tới. Bị cáo là cựu giáo viên dạy toán, 66 tuổi.

Ông này đã quản lý trại tra tấn S-21 ở Phnom Penh, nơi giam giữ hơn 12.380 người cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. “Duch” bị tống giam vào năm 1999 và năm 2007, tòa án thụ lý hồ sơ xét xử với tư cách là cựu tướng lĩnh Khmer đỏ. Ngoài những vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneve về tội ác chiến tranh năm 1949 và phạm luật hình sự Campuchia (1956), “Duch” chính thức bị kết tội “giết người, diệt chủng, bắt giam nô lệ, bỏ tù, tra tấn, cưỡng hiếp, truy hại vì những lý do chính trị và nhiều hành động vô nhân tính khác”.

Không chỉ có “Duch”, 4 nghi phạm khác hiện cũng đang bị giam giữ. Các nghi phạm này đều ở độ tuổi 70, 80 tuổi. Từ hơn 2 năm nay, tòa án xét xử do LHQ lập ra đã điều tra về các tội ác hàng loạt của chế độ Khmer đỏ tại Campuchia (1975-1979).

Theo V.Kh / SGGP, AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.