Phía Đàm Vĩnh Hưng: Chúng tôi tin tưởng việc pháp luật xử lý bà Phương Hằng

25/03/2022 12:39 GMT+7

Đại diện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ quan điểm với Thanh Niên sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam tối 24.3.

Như Thanh Niên thông tin, tối 24.3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Cùng với nhiều đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng từng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi liên tiếp bị bà Phương Hằng nhiều lần “tố cáo” trên sóng livestream. Nam ca sĩ cho biết anh đã trải qua thời gian dài chịu áp lực từ cộng đồng mạng bởi những phát ngôn quá khích của bà Hằng.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh và ê-kíp sẽ theo đuổi sự việc này đến cùng để lấy lại danh dự, uy tín cho bản thân

Chụp màn hình

Chia sẻ với Thanh Niên sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết họ đặt niềm tin vào pháp luật và chờ kết quả tiếp theo từ cơ quan chức năng. Đại diện giọng ca Xin lỗi tình yêu nói: “Quan điểm của chúng tôi là tin tưởng vào pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm bất cứ điều gì”.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng liên tiếp vướng lùm xùm liên quan đến bà Phương Hằng. Ngày 24.8.2021, nam ca sĩ bị nữ doanh nhân gọi tên trên sóng livestream, cho biết đang giữ khoảng 2kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của giọng ca Lâu đài tình ái.

Phản ứng của giới nghệ sĩ khi hay bà Phương Hằng bị bắt tạm giam

Với số liệu trên, bà Phương Hằng cho rằng số tiền từ thiện thực sự nam ca sĩ nhận được khi vận động lên đến hơn 96 tỉ đồng trong tài khoản. Con số chênh lệch rất nhiều so với số tiền 1,8 tỉ đồng nam ca sĩ công bố trước đó.

Đàm Vĩnh Hưng từng mời 7 luật sư để lấy lại danh dự cho mình

Chụp màn hình

Đáp trả bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng phủ nhận sự việc, cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra gian dối trong quá trình làm từ thiện. Đồng thời, phía nam ca sĩ cũng quyết định nhờ pháp luật can thiệp để lấy lại danh dự.

Hôm 21.9.2021, Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) đã gửi đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục, vu khống và sử dụng trái phép thông tin đến Công an TP.HCM.

Sau đó, đơn vị này chuyển đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài bà Phương Hằng, phía nam ca sĩ này cũng tập trung thu thập thông tin đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi xúc phạm, vu khống anh thời gian qua.

Phía Đàm Vĩnh Hưng cho biết họ thượng tôn pháp luật và đặt niềm tin vào cơ quan công an

Chụp màn hình

Phía bà Hằng cũng đệ đơn tố cáo nam ca sĩ không minh bạch về nguồn tiền từ thiện vào ngày 13.10.2021. Thời điểm này, Công an TP.HCM chuyển đơn cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) để làm rõ.

Đến hôm 21.1.2022 Bộ Công an chính thức kết luận Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong công tác kêu gọi tiền từ thiện đợt bão lũ miền Trung 2020.

Từng chia sẻ với Thanh Niên, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã mời đến 7 luật sư để đi đến tận cùng của sự việc. Sau khi được minh oan, nam ca sĩ tiết lộ bản thân bớt áp lực, lấy lại niềm tin của khán giả. Tuy nhiên, khoảng thời gian vừa qua, giọng ca Vì anh là soái ca đã chịu tổn thất nặng nề về vật chất lẫn tinh thần.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Danh dự, uy tín suốt 20 năm mình gầy dựng rồi biết bao nhiêu hoạt động từ thiện trong âm thầm có, công khai có mà giờ bị nói không ra gì, bị mạt sát bằng những từ ngữ rất nặng nề. Tôi thấy quá tổn thương cho một hành động tưởng chừng như rất đẹp giờ trở thành vấn đề nhạy cảm. Hẳn nhiều người sẽ e ngại khi muốn dang tay kêu gọi, giúp đỡ cộng đồng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.