Phi Thanh Vân đầu tư hơn 10 tỉ đồng cho dự án web-drama

09/07/2023 17:49 GMT+7

Vừa qua, ê kíp phim Bí mật showbiz tổ chức buổi casting tại TP.HCM, thu hút nhiều diễn viên tham gia. Đây là dự án do Phi Thanh Vân làm nhà sản xuất với mức đầu tư 'khủng'.

Phi Thanh Vân đầu tư hơn 10 tỉ đồng cho dự án web-drama - Ảnh 1.

Phi Thanh Vân là nhà đầu tư sản xuất phim Bí mật showbiz

NVCC

Được biết, dự án web-drama Bí mật showbiz do đạo diễn Nguyễn Quang Minh (Minh Múm) thực hiện với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ Quang Minh, Hiền Mai, Hồng Vân, ca sĩ Hồ Lệ Thu, diễn viên Tuyền Mập, Phi Thanh Vân, Quốc Phương, Khương Dừa, Hiếu Hiền, Quang Đại, Châu Thế Tâm, Mã Hiểu Đông, Lê Mạnh Phương, Andy Hoàng...

Bên cạnh đó, để đảm bảo số lượng diễn viên đáp ứng cho 79 tập phim, đoàn phim tiến hành casting diễn viên có độ tuổi từ 20-50. Được biết, đoàn phim sẽ tổ chức casting mỗi tháng một lần, song song với việc sản xuất phim để liên tục tìm ra những nhân tố mới.

Phi Thanh Vân đầu tư hơn 10 tỉ đồng cho dự án web-drama - Ảnh 2.

Đạo diễn Minh Múm, nhà đầu tư Phi Thanh Vân cùng hai diễn viên chính trong phim là Quốc Phương và Quang Minh (từ trái sang)

NVCC

Diễn viên Phi Thanh Vân là nhà đầu tư cho dự án này. Để chuẩn bị cho ngày casting, nữ diễn viên đã có nhiều ngày làm việc với các đối tác phát triển dự án phim trước nhiều tháng. Cô tiết lộ với Thanh Niên rằng tổng nguồn vốn đầu tư cho bộ phim là khoảng 20 tỉ đồng, trong đó công ty của cô góp vốn hơn 10 tỉ đồng. Bỏ một số tiền "khủng" để đầu tư cho dự án web-drama nhưng nữ diễn viên cho biết cô không đặt nặng sẽ thu lại được gì. Diễn viên Cô gái xấu xí khẳng định cô chi mạnh tay với mong muốn đem đến một sản phẩm chỉn chu, có giá trị cho khán giả. 

"Tôi kinh doanh từ năm 20 tuổi, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực nhà hàng, bất động sản, xe hơi, mỹ phẩm... nên có kinh tế vững vàng. Đầu từ phim là lĩnh vực mới mà tôi muốn tham gia gần đây. Khi đầu tư cho bất cứ lĩnh vực nào, tôi cũng dành hết tâm huyết mà không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Tôi chấp nhận đầu tư hơn 10 tỉ đồng, còn lại là sự đầu tư, hỗ trợ của các nhà tài trợ. Tôi bỏ ra nhưng không quan trọng sẽ thu lại được bao nhiêu tiền. Bởi nếu như thế tôi sẽ chỉ cắm đầu đi theo lợi nhuận mà quên giá trị của bộ phim", Phi Thanh Vân bày tỏ. 

Phi Thanh Vân đầu tư hơn 10 tỉ đồng cho dự án web-drama - Ảnh 3.

Đạo diễn Minh Múm cùng nghệ sĩ Quang Minh trong buổi casting tìm diễn viên cho phim

NVCC

Ngoài đề tài về showbiz, nữ diễn viên 8X mong muốn bộ phim sẽ mang lại nhiều giá trị nhân văn và lan tỏa đến khán giả với những đề tài về chữ hiếu, gia đình, tình yêu, đối nhân xử thế ngoài xã hội... qua nhiều câu chuyện có thật được cải biên theo hướng làm phim của đạo diễn Minh Múm. Bên cạnh đó, Phi Vân Thanh cũng đưa chính câu chuyện của bản thân vào dự án này. 

Cô nói thêm: "Cuộc đời tôi cũng có nhiều câu chuyện để kể và sẽ cài cắm vào các tình tiết một cách phù hợp. Ai cũng nghĩ rằng tôi đang ở vị trí này là yếu tố may mắn. Nhưng yếu tố may mắn của tôi chỉ 20% thôi, còn lại là sự nỗ lực của bản thân. Những lúc tôi khổ sở, khóc lóc, phải vượt lên chính mình như thế nào có ai biết đâu. Tất cả những điều đó sẽ được đưa vào phim một cách khéo léo, qua đó tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ từ câu chuyện của mình".

Dù vậy, Phi Thanh Vân phủ nhận chuyện tự bỏ tiền làm phim cho mình. Nữ diễn viên cho biết trong 79 tập phim, câu chuyện của cô chỉ là một phần nhỏ gồm 4 tập. Còn lại, dự án là mảnh ghép của rất nhiều câu chuyện khác nhau với nhiều đề tài. "Có thể trong tập này tôi là nhân vật chính, tập khác tôi đóng thứ chính hay vai phụ. Tôi không bỏ tiền ra để ôm đồm đóng vai chính. Tôi đề cao yếu tố nội dung và giá trị mà dự án đem lại hơn là mình được đóng chính toàn bộ phim", cô khẳng định. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.