Phê 'nấm thức thần', nam thanh niên 19 tuổi nguy kịch

Đức Tiến
Đức Tiến
24/08/2018 19:56 GMT+7

Sau khi phê 'nấm thức thần', huyết áp của nam thanh niên 19 tuổi tăng đột ngột, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 24.8, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho một nam thanh niên nguy kịch vì ăn “nấm thức thần”.
Theo đó, nam thanh niên (19 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang) này nhập viện trong tình trạng huyết áp cao 189/109 mm/hg.
Bác sĩ Hiển phải sử dụng 2 loại thuốc hạ huyết áp khẩn cấp cho bệnh nhân này.
Sau khi qua cơn nguy kịch, bệnh nhân cho biết mình bị đau đầu nên lên mạng tìm hiểu rồi mua “nấm thức thần” về sử dụng khoảng 2 tháng nay.
“Bệnh nhân nói sau khi ăn 'nấm thức thần' thì nằm xuống và thấy những hình ảnh nhiều màu sắc rất sặc sỡ, kỳ lạ. 'Nấm thức thần' gây ra ảo giác, mà ảo giác của nấm thì gây ra ảo thị”, bác sĩ Hiển cho biết.
Trước đó, Báo Thanh Niên đã khởi đăng loạt bài cảnh báo về những loại ma túy mới cực độc; trong đó có “nấm thức thần” hay còn gọi là nấm “ma thuật”.
Đáng nói, loại ma túy mới cực độc này đang được rao bán tràn lan trên mạng, được nhiều người trẻ mua dùng, bất chấp những cảnh báo chết người.
Loại "nấm ma túy" này đang được rao bán công khai ẢNH: ĐỨC TIẾN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.