Phe đảo chính Niger tiếp tục tung đòn vào tổng thống

Khánh Như
Khánh Như
14/08/2023 09:22 GMT+7

Phe đảo chính ở Niger vào cuối ngày 13.8 tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống Mohamed Bazoum vì tội "phản quốc" và "phá hoại an ninh" của đất nước, AFP dẫn thông báo trên truyền hình quốc gia.

Theo Đại tá Amadou Abdramane, quân đội đã thu thập bằng chứng để truy tố "tổng thống và các đồng phạm trong và ngoài nước" liên quan các cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh bên trong lẫn bên ngoài của Niger".

Các thông báo mới nhất được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phe đảo chính nói sẵn sàng sử dụng ngoại giao để giải quyết bế tắc với Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), theo thông tin được nhóm học giả Hồi giáo cấp cao của Nigeria công bố hôm 13.8, Reuters đưa tin.

Phe đảo chính Niger tiếp tục tung đòn vào tổng thống - Ảnh 1.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới ở Pháp vào tháng 6

REUTERS

Nhóm học giả Nigeria trước đó đã được Chủ tịch ECOWAS và Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cử đến Niger để tìm cách thúc đẩy hòa bình và khôi phục chính phủ dân cử ở nước này. Ông Sheikh Abdullahi Bala Lau, người dẫn đầu phái đoàn, cho biết cuộc gặp của nhóm với Tướng Abdourahamane Tiani, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, kéo dài vài giờ.

"Ông ấy nói rằng cánh cửa của họ đã được mở, nhằm tìm giải pháp ngoại giao và hòa bình trong việc giải quyết vấn đề", theo ông Lau.

Các học giả Nigeria tiết lộ tướng Tiani đã nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa Niger và Nigeria, nói rằng các nước "không chỉ là láng giềng mà còn là anh em, do đó [các bên] nên giải quyết các vấn đề một cách thân thiện".

Chính quyền quân sự Niger không bình luận sau cuộc họp. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Tiani là một trong số ít dấu hiệu cho thấy ông sẵn sàng đàm phán.

Phe đảo chính Niger dọa giết tổng thống nếu bị tấn công

Các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính trước đó đã từ chối các nỗ lực ngoại giao của ECOWAS, Mỹ và các nước khác. Điều này đã làm dấy lên nỗi ám ảnh về xung đột tiếp theo ở khu vực Sahel nghèo khó ở Tây Phi, nơi đang phải đối phó với sự trỗi dậy của làn sóng khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Với tình hình ngoại giao đang chững lại vào tuần trước, ECOWAS đã kích hoạt một lực lượng quân sự dự phòng mà họ cho biết sẽ được triển khai như phương sách cuối cùng nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.