Phạt tù chung thân người chồng giết vợ rồi tự sát

23/06/2017 13:57 GMT+7

Trong lúc cãi vã, Hải buông lời đe dọa sẽ giết vợ và bị kích động khi nghe vợ thách thức, Hải đã nhẫn tâm đâm nhiều nhát dao vào cổ, lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi tự sát nhưng bất thành.

Sáng 23.6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Lưu Trung Hải (30 tuổi, ở thôn Mộc Bài, xã Quế Phú, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội “giết người”.

Bà Lê Thị Năm (mẹ chị Tuyết) mang khăn tang, ôm di ảnh đứa con gái xấu số tại phiên tòa MẠNH CƯỜNG

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn gia đình nên chị Lê Thị Tuyết (27 tuổi, vợ anh Hải) bỏ về nhà bố mẹ ruột sống. Khoảng 8 giờ ngày 2.1.2017, Hải đến nhà bố mẹ vợ ở xã Quế Phú (H.Quế Sơn) thuyết phục vợ đưa con trai về nhà sống chung, song chị Tuyết từ chối.

Trong lúc tức giận, Hải dùng mũ bảo hiểm đánh 2 cái vào đầu chị Tuyết, khiến chị gục xuống đất. Ngay sau đó, Hải qua nhà hàng xóm mượn một con dao rồi quay lại tiếp tục thuyết phục chị Tuyết đi bệnh viện để khám vết thương ở đầu nhưng chị Tuyết không đi và hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã.

Khi xảy ra cãi vã, Hải buông lời đe dọa sẽ giết vợ và bị kích động khi nghe chị Tuyết thách thức, Hải đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, lưng khiến chị Tuyết gục tại phòng ngủ và tử vong. Sau khi gây án, Hải nhảy lên giường dùng dao đâm vào ngực trái của mình với ý định tự tử nhưng bị công an ập đến bắt giữ.

Tại phiên tòa sáng nay, bà Lê Thị Năm (mẹ chị Tuyết) mang khăn tang và có mặt dự khán từ sáng sớm. Bà không ngừng ôm di ảnh của cô con gái xấu số, thi thoảng lại hướng ánh mắt nhìn về đứa cháu ngoại chưa đầy 7 tuổi nhưng phải gánh chịu nỗi đau mất mẹ, bố vướng lao lý.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lưu Trung Hải tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu chi phí nuôi con nhỏ và buộc bồi thường tiền tổn thức tinh thần cho gia đình bị hại 84 triệu đồng.

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.