Phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển

02/03/2018 10:43 GMT+7

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngư dân xã đảo Tiên Hải (TX.Hà Tiên, Kiên Giang) đang phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng bè trên biển, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Nuôi cá kết hợp làm du lịch
Xã Tiên Hải gồm 16 hòn đảo và 2 đảo chìm, tổng diện tích hơn 283 ha, cách TX.Hà Tiên khoảng 20 km và đảo Phú Quốc 40 km. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào khai thác và nuôi thủy sản; trong đó, nuôi cá lồng bè trên biển có nhiều tiềm năng, đang được đầu tư phát triển mạnh. Xã hiện có khoảng 100 hộ nuôi hơn 170 lồng bè, chủ yếu là cá bống mú, cá bớp, cá chim, cá chẽm… Năm 2017, sản lượng đạt hơn 400 tấn, mang lại nguồn thu nhập hàng chục tỉ đồng. Đây là năm ngư dân Tiên Hải nuôi cá trúng mùa nhất từ trước đến nay nhờ điều kiện thời tiết, môi trường tự nhiên thuận lợi cộng với việc áp dụng kỹ thuật mới kết hợp kinh nghiệm nuôi truyền thống.
Chúng tôi đến khu vực nuôi cá lồng bè trên biển của ông Hồng Xuân Thân (ngụ ấp Hòn Tre lớn, xã Tiên Hải) đúng vào lúc một số đoàn khách du lịch cũng đến đây tham quan, trải nghiệm. Du khách rất thích thú khi tận mắt nhìn những đàn cá bơi lượn dưới làn nước trong xanh. Càng thú vị hơn khi họ được tự tay cho cá ăn, đàn cá ngoi lên tranh mồi, quẫy đuôi nước văng tung tóe. “Không riêng gia đình tôi, hầu hết các hộ nuôi cá lồng bè mấy năm gần đây đời sống cải thiện nhiều so với truớc. Du khách đến tham quan, tìm hiểu nghề nuôi ngày càng đông, góp phần giúp bà con phát triển du lịch cộng đồng, kiếm thêm thu nhập”, ông Thân nói.
Cũng theo ông Thân, năm 2017 cá nuôi bán được giá hơn mấy năm trước và đầu ra thuận lợi. Giá cá bớp 110.000 - 120.000 đồng/kg, cá bống mú từ 400.000 - 500.000 đồng/kg. Trong hơn 20 lồng bè, 10 bè ông nuôi cá mú, còn lại là cá bớp. Bình quân cứ 100 con cá bán được, sau khi trừ chi phí ông lãi từ 20 triệu đồng trở lên.
Quy hoạch vùng nuôi cá lồng bè
Ông Phan Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Hải, cho biết địa phương đang quy hoạch nuôi cá lồng bè trên biển theo hướng phát triển ổn định, bền vững; sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra sẽ hình thành vùng nuôi cá lồng bè tập trung, tạo khoảng cách an toàn giữa các bè nuôi, vừa đảm bảo khả năng tự làm sạch môi trường, vừa chủ động ứng phó khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Xã đang xây dựng các mô hình nuôi cá thương phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp điều kiện tự nhiên nhằm tăng năng suất, sản lượng, giảm thiểu dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái.
Năm 2018, xã Tiên Hải phấn đấu đạt hơn 200 lồng bè, sản lượng từ 500 tấn trở lên. Theo ông Bình, để phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển an toàn, hiệu quả bền vững, xã sẽ phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện giao, cho thuê mặt nước đúng quy định cho các tổ chức, cá nhân; quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh kịp thời; liên kết chặt chẽ giữa người nuôi và doanh nghiệp để cung cấp vật tư đầu vào và thu mua sản phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các khâu; xây dựng thương hiệu cá nuôi lồng bè Tiên Hải...
Cũng theo ông Bình, ngoài những thuận lợi trên, nghề nuôi cá lồng bè trên biển ở xã Tiên Hải vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Đa phần lồng bè còn thô sơ, làm bằng cây gỗ, khả năng chịu sóng gió kém. Con giống chưa đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm, tỷ lệ hao hụt cao. Thức ăn cho cá là các loại cá tạp nên khó bảo quản, dễ gây ô nhiễm môi trường khi nuôi tập trung khiến dịch bệnh xảy ra với tần suất ngày càng cao. Bên cạnh đó, các hộ nuôi cá chưa chú ý tới việc liên kết nhóm và theo chuỗi sản xuất, chủ yếu nuôi tự phát nên hiệu quả kinh tế chưa cao và chưa tạo được tính bền vững trong sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.