Phạt thanh niên 'bốc đầu' xe máy hơn 7,3 triệu đồng

14/05/2016 17:42 GMT+7

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy 'bốc đầu ' vừa bị Công an thị xã Từ Sơn (Công an tỉnh Bắc Ninh) xử phạt hành chính hơn 7,3 triệu đồng.

Liên quan tới vụ việc nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy "bốc đầu" trên một tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), ngày 14.5, đại tá Nguyễn Văn Huệ - Trưởng công an thị xã Từ Sơn (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7.340.000 đồng đối với Đỗ Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ ở thôn Thượng, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
Trước đó, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện một video clip ghi lại cảnh nam thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy hiệu Honda Dream vừa chạy vừa "bốc đầu", rồi lạng lách, đánh võng trên đường phố ở khu vực thị xã Từ Sơn.
Tiếp nhận thông tin về clip trên, Công an thị xã Từ Sơn khẩn trương nhập cuộc điều tra làm rõ, Đỗ Văn Hiếu chính là nam thanh niên điều khiển xe máy chạy "bốc đầu" trong clip được phát tán trên mạng. Hiện Hiếu đang làm thuê cho một cửa hàng đồ gỗ tại xã Hương Mạc (thị xã Từ Sơn).
Khi được mời về trụ sở công an làm việc, Hiếu khai nhận, vào cuối tháng 3.2016, nam thanh niên này điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 99Y2 - 3344, đi từ xã Hương Mạc ra thị xã Từ Sơn chơi. Đến phố Trần Phú (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) thì gặp một số người quen trên mạng xã hội. Khi đó, những người quen này bảo Hiếu "bốc đầu" xe máy cho họ xem. Nghe vậy, Hiếu đã điều khiển xe máy chạy "bốc đầu" và họ ghi lại hình ảnh trên, chia sẻ lên mạng xã hội.
Tại trụ sở công an, Đỗ Văn Hiếu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin chịu trách nhiệm, viết bản cam kết không tái phạm. Công an thị xã Từ Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính 7.340.000 đồng về các hành vi: điều khiển xe bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, không đội mũ bảo hiểm theo quy định, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.