Phát ngôn viên lãnh đạo Đài Loan từ chức giữa cáo buộc ngoại tình

01/07/2023 18:48 GMT+7

Bà Kolas Yotaka, phát ngôn viên Văn phòng lãnh đạo Đài Loan, mới đây đã từ chức sau khi bị kiện với cáo buộc ngoại tình với một cảnh sát đã có gia đình.

Đơn từ chức được bà Kolas nộp trong ngày 28.6, ngay sau khi thông tin về chuyện ngoại tình được hãng truyền thông Mirror Media đăng tải cùng ngày. Lãnh đạo Thái Anh Văn đã phê chuẩn quyết định từ chức của bà Kolas.

Phát ngôn viên lãnh đạo Đài Loan từ chức giữa cáo buộc ngoại tình - Ảnh 1.

Bà Kolas Yotaka đã từ bỏ chức vụ phát ngôn viên Văn phòng lãnh đạo Đài Loan

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNA

Theo CNA, bà Kolas từng là một nhà lập pháp, sau đó được bổ nhiệm làm phát ngôn viên Văn phòng lãnh đạo Đài Loan. Đến tháng 7.2022, bà từ chức để tranh cử tại huyện Hoa Liên.

Theo bài báo của Mirror Media, bà Kolas (49 tuổi) thường xuyên đi lại giữa Đài Bắc và Hoa Liên, nơi "người tình" họ Lý của bà làm lãnh đạo một đồn cảnh sát. Ông Lý đã có vợ và 2 con.

Trong thời gian bà Kolas tranh cử, ông Lý được cử làm vệ sĩ của bà. Sau khi thất cử, bà được bổ nhiệm trở lại làm phát ngôn viên.

Mối quan hệ ngoài luồng giữa hai người bị phanh phui sau khi vợ của ông Lý khởi kiện bà Kolas lên tòa án huyện Hoa Liên với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của chồng.

Trong một bài viết trên Facebook ngày 28.6, bà Kolas cho rằng Mirror Media đã phóng đại mọi chuyện và thông tin bị cắt cúp, bị đưa ra khỏi bối cảnh. Bà nói không hay biết tình trạng hôn nhân của người kia và chưa từng vượt quá giới hạn hay có hành vi ngoại tình. Bà khẳng định không còn liên hệ với ông Lý và xin lỗi những người bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, ông Lý cũng đăng bài phủ nhận mọi cáo buộc. Ông cảm ơn bà Kolas vì đã giúp đỡ trong thời gian ông bị trầm cảm. Vị cảnh sát nói thường xuyên mâu thuẫn và nhiều lần quyết định ly hôn nhưng lần nào người vợ cũng đổi ý vào phút cuối. Ông thừa nhận đã không kể với bà Kolas về việc này.

Ông Lý ngày 28.6 bị cách chức lãnh đạo đồn cảnh sát nhưng vẫn còn là một cảnh sát viên tại cơ quan này. Ông Lâm Vĩnh Thắng, Chánh thanh tra Cục cảnh sát, nói ông Lý bị cách chức để tập trung vào việc kiện tụng.

Phát ngôn viên Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Lâm Duật Thiện nói văn phòng không bình luận gì vì đây là chuyện cá nhân. Vị phát ngôn viên cho biết bà Kolas từ chức nhằm tránh bị phân tâm và ảnh hưởng tiêu cực đến việc công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.