Phát ngôn phân biệt hài Nam, hài Bắc của Thành Trung gây bão dư luận

04/12/2016 13:34 GMT+7

(iHay) Dư luận gần đây dậy sóng trước câu so sánh nhạy cảm của Thành Trung về cách đón nhận của khán giả đối với hài kịch Bắc - Nam.

(iHay) Cộng đồng mạng trong những ngày gần đây đang dậy sóng trước câu so sánh thẳng của Thành Trung về cách đón nhận của khán giả đối với hài kịch miền Bắc và miền Nam.

 Phát ngôn so sánh nhạy cảm của MC Thành Trung đã trở thành tiêu đề bàn tán trong những ngày gần đây
Ngày 1.12 vừa qua, đảm nhận vị trí MC liveshow Chàng hề xứ Quảng - Về quê ở TP.HCM, Thành Trung đã trở thành trung tâm dư luận, thu hút nhiều sự quan tâm. Nguyên nhân chính là lời so sánh bất ngờ về hài kịch giữa hai miền Nam - Bắc. Theo đó, Thành Trung chia sẻ: “Thực sự bất ngờ khi trời mưa mà khán giả vẫn đến rất đông để ủng hộ các nghệ sĩ. Trong khi ở ngoài Bắc, mọi người xem hài ở Nhà hát, có máy lạnh nhưng khán giả chỉ có 3 hàng”.
Phát ngôn này của Thành Trung ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi kịch liệt trong dư luận.
Thành Trung trong liveshow của Trường Giang đã gây bất ngờ khi tiết lộ: “Ở ngoài Bắc, mọi người xem hài ở Nhà hát, có máy lạnh nhưng khán giả chỉ có 3 hàng”
Một bộ phận cư dân mạng đồng tình trước tuyên bố của Thành Trung. Một trong số đó viết: “Hãy lấy thước đo là khán giả. Những chương trình, game show hài do nghệ sĩ trong Nam diễn số lượt khán giả xem như thế nào? Triệu lượt xem. Chấp nhận nhận tiếng nhảm cũng được, nhảm nhưng phục vụ cho đông đảo khán giả. Tôi là khán giả Hà Nội, tôi chọn hài trong Nam”. Một ý kiến khác thêm vào: “Tôi là người Bắc nhưng thấy hài miền Nam nhẹ nhàng, có nhiều mảng miếng khác nhau, lối diễn đa dạng, không thâm sâu".
Ngược lại, một số ít ý kiến lên tiếng bác bỏ câu phát ngôn của Thành Trung. “Mỗi người thích thể loại khác nhau. Mình thích hài Bắc châm biếm sâu xa. Cái này vừa xem vừa ngẫm nhé”, một khán giả nhận định. Có người còn cho rằng “thực ra hài miền Nam đa phần là “thọt lét” khán giả, xem xong cười một chốc rồi chẳng để lại được gì cả”…
Thành Trung và các danh hài miền Nam
Bên cạnh đó, có nhiều bình luận mang tính đa chiều, nhận được khá nhiều lượt yêu thích: “Không nên so sánh này kia vì hai miền có nhu cầu thưởng thức khác nhau. Hài miền Bắc nghiêng về chất liệu xã hội, nhưng khô khan và cứng nhắc, chỉ phần kết mới nhắn nhủ được hết, hài miền Nam nhảm, nhưng là nhảm hay, nhảm có lý thuyết, chọc cười bằng những mảng miếng. Hài miền Nam thường lồng bi kịch trong hài, khiến người xem xúc động xuyên suốt cả tiểu phẩm”. Một phân tích khác mổ xẻ: “Mỗi một miền đều có một sở thích riêng không thể đem ra só sánh được. Nhưng chỉ có điều thấy nhiều ca sĩ ở miền Bắc mới Nam tiến để mở mang sự nghiệp”...
MC Thành Trung: Nếu quay lại đêm liveshow đó, tôi vẫn sẽ nói ra
Sau nhiều lần phóng viên iHay cố gắng liên lạc, MC Thành Trung đã chấp nhận trả lời thêm về phát ngôn gây bão của mình. Theo anh, việc giữ im lặng những ngày qua vì "không thích nói qua lại, báo chí họ muốn có cái đăng, nhất là những phản ứng trái chiều. Còn tôi thì trước sau vẫn vậy, nếu quay lại đêm liveshow đó, tôi vẫn sẽ nói ra. Người ta không nhìn vào sự thật".
Anh giải thích thêm: "Câu nói của tôi không phải như mọi người nghĩ. Câu chuyện này không liên quan gì đến vấn đề tài năng. Rõ ràng khán giả trong Nam rất nhiệt tình. Người ta dù làm công việc ngành nghề nào, ở lứa tuổi nào cũng sẵn sàng ủng hộ nghệ sĩ. Còn khán giả ngoài Bắc thường đòi hỏi chương trình lớn, bản thân người xem phải có thu nhập mới đi xem. Cái hạnh phúc của nghệ sĩ trong Nam là được khán giả đón nhận giúp cho mình sống được". 
MC đêm chung kết The Face 2016 nói thêm: mấy anh chị đồng nghiệp ngoài Bắc ai làm trong nhà hát cũng hiểu điều đó. "Ngoài Hà Nội làm gì có nhiều nghệ sĩ làm liveshow. Nghệ sĩ hài trong Nam người nào cũng có, thậm chí mỗi năm đều làm liveshow hài. Đây không phải là câu chuyện liên quan đến tài năng nghệ sĩ, không phải không có tài năng làm liveshow mà khán giả có ủng hộ mình hay không. Người ta có thể yêu mến mình nhưng chưa chắc đã bỏ tiền ra ủng hộ mình", MC Thành Trung chia sẻ.
iHay.vn cũng đã liên hệ với danh hài Chí Trung để hỏi ý kiến về phát ngôn của Thành Trung. Anh cho rằng không bao giờ nhận xét hay chê bai bạn bè trong nghề trừ... khen họ! "Có được cái gì đâu mà làm đau lòng nhau để "vỗ béo" công luận... Tóm lại là không bao giờ", nam danh hài cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.