Phạt nặng kẻ quan hệ tình dục với nạn nhân từ 13-16 tuổi

15/07/2019 19:00 GMT+7

Những ai quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi đều sẽ bị trừng phạt theo luật mới tại Hàn Quốc, bất chấp đối tượng có đồng ý hay không, theo tờ Korea Times dẫn thông tin từ cảnh sát.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) cho hay từ ngày 16.7, người nào lợi dụng tình cảnh khó khăn của các đối tượng từ 13-16 tuổi để quan hệ tình dục bất chính sẽ bị phạt tù  ít nhất 3 năm.

Tình cảnh khó khăn có thể bao gồm trục trặc về tâm lý, thể chất hoặc tài chính. Ví dụ, các em bỏ nhà đi bụi sẽ thuộc nhóm được bảo vệ theo luật mới.
Điều này có nghĩa là, kẻ phạm tội cung cấp nơi ở, tiền tiêu vặt cho “con mồi” trước khi quan hệ tình dục với đối tượng, dù được đồng ý hay không, đều bị đưa vào tù.
Trước đó, hành vi phạm tội chỉ được cấu thành khi nạn nhân ở độ tuổi 13-16 chứng minh được mình bị cưỡng bức.
Theo luật được điều chỉnh, những người trình báo các trường hợp vi phạm có thể được nhận tối đa 1 triệu won (khoảng 20 triệu đồng) tiền thưởng.
Cũng từ ngày 16.7, cảnh sát sẽ nghiêm phạt những kẻ kích động hành vi tự sát của người khác. Bất kỳ người nào kêu gọi tự sát hàng loạt và chia sẻ thông tin dạng này có thể đối mặt với 2 năm tù giam và nộp phạt 20 triệu won.
Chia sẻ hình ảnh hoặc clip có nội dung tương tự cũng bị hình phạt tương ứng tại Hàn Quốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.