Phạt lái xe khách có 'hơi men' trong ngày đầu kiểm soát phương tiện, trấn áp tội phạm

15/12/2020 13:40 GMT+7

Ngày đầu ra quân kiểm soát, xử lý, trấn áp tội phạm nhằm phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Nguyên đán 2021, Cục CSGT phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 15.12, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trấn áp tội phạm nhằm phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bị phạt vi phạm nồng độ cồn vì uống rượu mừng sinh nhật hôm trước

Đợt ra quân này, CSGT toàn quốc tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy,... và tăng cường trấn áp tội phạm.
Ngay sau khi phát động lễ ra quân, thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT, đã trực tiếp đi chỉ đạo tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 2 (thuộc Cục CSGT) kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và phát hiện 1 tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT tổ chức lễ ra quân kiểm soát giao thông, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cho người dân vui tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ảnh Trần Cường

Sau hàng loạt lượt dừng phương tiện để kiểm tra, tổ công tác tiến hành kiểm tra 1 xe khách hợp đồng mang biển số 29B - 404.85, phát hiện tài xế điều khiển phương tiện này vi phạm nồng độ cồn.
Cụ thể, qua kết quả đo tại chỗ, tài xế điều khiển xe khách là Lê Thanh H. (50 tuổi, trú P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,117 miligam/lít khí thở.
Tài xế này cho biết, tối 14.12 là sinh nhật mình nên đã tụ tập bạn bè để uống rượu; và nghĩ rằng ngủ 1 đêm sẽ hết cồn.
Ngay lập tức, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời thông báo cho hành khách trên xe để chủ động lộ trình của mình.
Theo tổ công tác, với lỗi vi phạm kể trên, tài xế H. sẽ bị phạt tiền 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng, và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Theo Cục CSGT, kế hoạc được triển khai trên toàn quốc và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Ảnh Trần Cường

Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, đợt ra quân tăng cường xử lý, trấn áp tội phạm lần này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân, đón tết Tân Sửu. Vì vậy, toàn lực lượng CSGT sẽ quyết tâm giành thắng lợi, tổng kiểm soát trên cả 3 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt; và đường thủy nội địa.
“Trên đường bộ, CSGT sẽ tập trung xử lý những vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, lạng lách đánh võng, đua xe, chở quá số người quy định,... Trên đường thủy, tập trung xử lý vi phạm tại các bến đò ngang; đường sắt tập trung xử lý những đường ngang dân sinh mở trái phép. Toàn bộ các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm để đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết”, thiếu tướng Đức nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.