Phát huy giá trị di sản văn hóa từ học đường

10/12/2018 09:12 GMT+7

Khánh Hòa là nơi thu hút nhiều du khách với những di sản văn hóa và di tích lịch sử nổi tiếng. Nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá đã được triển khai để đưa di sản văn hóa đến gần với đời sống cộng đồng.

Sôi nổi Hội thi Tìm hiểu di sản văn hóa
Hội thi Tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2-2018 được tổ chức vào ngày 9.12 tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã thu hút rất nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên các trường đến tìm hiểu, cổ vũ. Tham gia hội thi là những em học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Khánh Hòa, gồm: Nha Trang, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh. Các đội tranh tài ở 4 nội dung: phần thi chào hỏi; phần thi tìm hiểu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam; di sản văn hóa quốc gia tại Khánh Hòa; kiến thức chung về lịch sử - văn hóa Khánh Hòa; phần thi nhận biết di sản văn hóa quốc gia tại Khánh Hòa; di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam qua hình ảnh và phần thi tài năng nghệ thuật truyền thống.
Xuyên suốt cuộc thi, các đội đã mang đến cho chương trình, Ban tổ chức và khán giả nhiều tiết mục ấn tượng, hấp dẫn và lôi cuốn, thể hiện sự hiểu biết tường tận về các di sản Việt Nam và thế giới. Em Lê Huỳnh Bảo Lâm, đội thi Cam Lâm hào hứng chia sẻ: “Tham gia hội thi là cơ hội để chúng em hiểu biết thêm về các di tích lịch sử, văn hóa của Việt Nam và thế giới. Các thầy cô giáo ở trường cũng như các cô chú ở trung tâm văn hóa thường xuyên tổ chức nhiều chương trình để chúng em có thể hiểu sâu hơn về các di sản. Hội thi giúp chúng em thêm tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của ông cha ta, giúp em hiểu thêm về đất nước, văn hóa con người Việt Nam”.
Phần thi chào hỏi của đội Diên Khánh
Phần thi chào hỏi của đội Diên Khánh Ngọc Phúc
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, cho biết: “Hơn mười năm qua, Khánh Hòa là đơn vị tổ chức thường niên hội thi tuyên truyền di sản văn hóa ở cấp huyện và đặc biệt 2 năm trở lại đây là hội thi cấp tỉnh. Qua từng hội thi, các thầy cô giáo, phụ huynh luôn đồng hành giúp các em củng cố thêm kiến thức không chỉ về các di sản văn hóa thế giới hay của VN mà còn ở ngay chính trên quê hương mình sinh ra và lớn lên nhưng không có điều kiện hiểu rõ do không được đề cập trong sách giáo khoa”.
“Bên cạnh tạo sân chơi cho các em học sinh hiểu về các di sản văn hóa, thời gian qua, chúng tôi cũng đã tiến hành nhiều giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, như: tập huấn công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cho các đối tượng phụ trách văn hóa; hỗ trợ tu bổ, sửa chữa các di tích xuống cấp; xây dựng kế hoạch trùng tu di tích đến năm 2020…”, ông Hà cho biết thêm.
Được biết, những năm qua, các di tích văn hóa tại Khánh Hòa đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước thông qua hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa. Trên phương diện kinh tế - xã hội, nhiều di tích văn hóa đã trở thành những sản phẩm văn hóa - du lịch hoàn chỉnh, vừa là động lực vừa là mục tiêu cho sự phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch. Ngoài ra, công tác trùng tu luôn được các cấp có thẩm quyền quan tâm và đầu tư đúng lúc. Tính từ năm 2017 đến nay, Trung tâm bảo tồn di tích Khánh Hòa – đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, đã hỗ trợ tu bổ cho các di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 8 tỉ đồng từ nguồn tiền công đức.
Kết quả hội thi Tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2-2018, đội Nha Trang đạt giải nhất, đội Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn đạt giải nhì, giải ba thuộc về 4 đội: Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh và Cam Lâm. Ban tổ chức cũng đã trao giải Tài năng nghệ thuật truyền thống xuất sắc nhất cho đội Diên Khánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.