Phát hoảng với cảnh chen chúc chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

30/06/2021 06:30 GMT+7

Nhiều bạn đọc lên tiếng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi người dân chen chúc lấy mẫu xét nghiệm , đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tổ chức lại cách thực hiện để đảm bảo an toàn.

Như Thanh Niên thông tin, trong quá trình thực hiện việc lấy 500.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày theo kế hoạch của UBND TP.HCM, tại một số điểm lấy mẫu vẫn diễn ra tình trạng người dân chen chúc nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo hướng dẫn. Điển hình, tối 28.6 tại điểm lấy mẫu ở văn phòng ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh), rất nhiều người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19. Mặc dù lực lượng hỗ trợ lấy mẫu của địa phương luôn nhắc nhở người dân giữ khoảng cách nhưng do lượng người đến lấy mẫu quá đông, dẫn đến việc xếp hàng san sát nhau và phải nhích từng chút một tới khu vực lấy mẫu.

Nếu chẳng may có 1 ca nhiễm...

Điều phối thế nào mà để người dân ùn ùn kéo đến đông như thế, rất dễ lây lan bệnh.    

Hai Ha

Đi ngang qua một số điểm lấy mẫu diện rộng hoặc chích ngừa vắc xin mà thấy sợ vô cùng. Tập trung đông mà không có giãn cách. Liệu có chủ quan quá không?    

Tuấn Nguyễn

Nên phát phiếu để đi lấy mẫu cho các hộ gia đình theo những khung thời gian nhất định, tránh tụ tập quá đông, sẽ dẫn tới tác dụng ngược.

Yên Lê

“Nhìn những hình ảnh phản ánh trong bài báo mà thật quan ngại. Công tác tổ chức, điều hành của chính quyền địa phương nhiều nơi còn hời hợt, thiếu khoa học. Tình trạng người người đứng san sát nhau thì nguy cơ lây lan mầm bệnh trong cộng đồng là khó tránh khỏi. Đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh để thực hiện ở những nơi khác, đảm bảo trật tự, giữ khoảng cách an toàn phòng dịch cho toàn bộ người tham gia lấy mẫu xét nghiệm diện rộng”, bạn đọc (BĐ) B.Đ ý kiến. Cùng nỗi lo, BĐ Vietroad bức xúc: “Chỉ thị 10 còn hiệu lực không nhỉ? Hôm trước chen chúc tiêm vắc xin ở Sân vận động Phú Thọ, giờ chen chúc lấy mẫu xét nghiệm... Nếu chẳng may có 1 ca nhiễm ở đó thì hậu quả ra sao?”.
“Lấy mẫu diện rộng mà để nhiều người chen chúc rất đông. TP.HCM đâu có thiếu địa điểm để tổ chức lấy mẫu diện rộng hay tiêm vắc xin. Cả TP.HCM biết bao nhiêu là trường học để trưng dụng tổ chức. Địa điểm không thiếu, hay là thiếu nhân lực? Dịch đã quá phức tạp, phải chấn chỉnh gấp tình trạng này”, BĐ Van Mai viết.

Nửa đêm chen chúc đợi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở “điểm nóng” Bình Chánh

Cần tổ chức lại chặt chẽ, khoa học hơn

Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền, cơ quan y tế phải chấn chỉnh, tổ chức lại việc lấy mẫu gấp. Cần có kế hoạch ngày giờ cụ thể cho người dân ở từng tổ dân phố để tránh tập trung một lần quá đông, nếu không nguy cơ vỡ trận là rất lớn. “Bám sát kế hoạch chung là tốt nhưng phải có ngày giờ cụ thể cho từng tổ dân phố để tránh tập trung đông người rồi chen lấn. Đi lấy mẫu xét nghiệm chứ không phải mang vi rút về nhà”, BĐ N.Phong góp ý. Tương tự, BĐ The Hung cho rằng “khâu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ở một số địa phương chưa hợp lý, không phân vùng khu vực được lấy mẫu theo tiến độ giãn cách theo danh sách nên người dân tập trung chờ lấy mẫu quá đông, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng”. “Các cơ sở cần triển khai lại kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm hợp lý hơn, kèm theo việc thực hiện đúng quy định 5K, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch”, BĐ The Hung đề nghị.

Bản tin Covid-19 ngày 29.6: TP.HCM nối dài chuỗi ngày dịch bệnh “bão tố”

“Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng là chủ trương tốt, nhiều nơi làm chỉn chu, giãn cách, số lượng rất tốt, khoa học. Tuy nhiên cũng có nơi cách tổ chức đang có vấn đề như báo chí phản ánh. Mong chính quyền, cơ quan y tế lưu ý chấn chỉnh, tổ chức lại việc lấy mẫu như thế này gấp. Để tránh tập trung quá đông thì có thể chia nhỏ lấy mẫu từng tổ dân phố và trong khoảng thời gian nhất định... Ngoài ra, người dân cũng phải nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, giãn cách đúng quy định”, BĐ Tâm Nguyễn góp ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.