Phát hiện vòng cổ vàng mang răng cá mập bí ẩn trong xác tàu Titanic

Văn Khoa
Văn Khoa
01/06/2023 13:38 GMT+7

Một chiếc vòng cổ vàng mang răng của một con cá mập thời tiền sử đã được phát hiện trong xác tàu Titanic sau khi con tàu chìm này được quét kỹ thuật số.

Trong hơn 100 năm, chiếc vòng cổ đã nằm dưới đáy đại dương sau vụ chìm tàu Titanic năm 1912, theo CNN ngày 31.5 dẫn thông báo từ công ty vẽ bản đồ biển sâu Magellan Ltd (trụ sở tại vùng lãnh thổ Guernsey thuộc Anh).

Hình ảnh từ quá trình quét tàu Titanic cho thấy một chiếc vòng cổ bằng vàng có răng của một con megalodon, loài cá mập thời tiền sử sống cách đây hơn 23 triệu năm. Megalodon nhanh hơn bất kỳ con cá mập nào còn sống ngày nay và lớn đến mức có thể ăn thịt một con cá voi sát thủ, còn gọi là cá heo đen lớn, cá hổ kình (orca), chỉ sau 5 lần cắn.

Việc phát hiện chiếc vòng cổ nói trên là "đáng kinh ngạc, tốt đẹp và ngoạn mục", theo ông Richard Parkinson, Giám đốc điều hành của Magellan.

Phát hiện vòng cổ vàng mang răng cá mập bí ẩn trong cuộc quét tàu Titanic - Ảnh 1.

Vòng cổ có răng megalodon được mô tả ở trung tâm của bức hình ảnh này

Magellan

Chiếc vòng cổ có răng cá mập được Magellan phát hiện trong một dự án tạo bản quét kỹ thuật số kích thước đầy đủ của tàu Titanic. Đây là dự án quét dưới nước lớn nhất trong lịch sử.

Thông tin chi tiết về dự án đã được công bố cách đây khoảng 2 tuần. Dự án được tiến hành vào năm ngoái bởi Magellan và công ty Atlantic Productions (Anh).

Hé lộ hình ảnh 3D hoàn chỉnh của xác tàu Titanic

Nhóm chuyên gia đã dùng tàu lặn trong hơn 200 giờ để tiến hành 700.000 lần quét nhằm ghi lại hình ảnh hoàn chỉnh nhất của xác tàu Titanic, theo tờ The New York Times

Xác tàu Titanic gồm 2 phần, với vô số mảnh vỡ nằm xung quanh. Một số bản quét cho thấy các bức tượng, những chai sâm panh chưa khui và giày nằm trên đáy biển. Hình ảnh chi tiết đến mức thấy rõ số sê ri của một trong những chân vịt.

Tàu Titanic chìm trong khoảng 2 giờ 40 phút sau khi va phải tảng băng trôi vào ngày 14.4.1912 khi đang trên đường từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ) khiến 1.503 người thiệt mạng, trở thành thảm họa hàng hải được biết đến nhiều nhất trong thế kỷ 20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.