Phát hiện virus khổng lồ từ băng vĩnh cửu

10/09/2015 12:53 GMT+7

(TNO) Do thay đổi khí hậu, một khối băng vĩnh cửu đã nổi lên từ Siberia, các nhà khoa học nước Pháp đã thu thập, đem về rã đông và tìm thấy loài virus kích cỡ lớn.

(TNO) Do thay đổi khí hậu, một khối băng vĩnh cửu đã nổi lên từ Siberia, các nhà khoa học nước Pháp đã thu thập, đem về rã đông và tìm thấy loài virus kích cỡ lớn.

Trong bài báo mới được công bố gần đây trên Tạp chí kỷ yếu của Viện hàn lâm khoa học Nga, loại virus này, được đặt tên là Mollivirus sibericum, kích cỡ 0,6 micron, được xếp hạng như là một loại virus DNA lớn nucleocytoplasmic (NCLDV) hay đơn giản hơn là một "virus khổng lồ".
Hãng UPI cho biết các nhà khoa học tìm thấy virus lây nhiễm từ một loại amip đông lạnh trong một mẫu đất đóng băng ở phía đông bắc Siberia. Trình tự DNA cho thấy có 650.000 cặp bazơ và ít nhất 500 protein.
Các nhà khoa học đang tiếp tục phân tích và hy vọng sẽ tìm được thêm các loài virus mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.