Phát hiện ung thư máu từ cảm giác lạ ở tay và chân

Thiên Lan
Thiên Lan
26/11/2022 00:06 GMT+7

Ung thư hạch bạch huyết - một dạng của ung thư máu, là loại ung thư phổ biến thứ 5 trên thế giới .

Các triệu chứng ung thư nổi tiếng là khó phát hiện trong giai đoạn đầu. Ngay cả khi cuối cùng đã xuất hiện, chúng vẫn có thể gây hiểu nhầm một cách đáng ngạc nhiên, theo tờ Express.

Trong ung thư hạch bạch huyết, các hạch bạch huyết thường bị ảnh hưởng đầu tiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bệnh nhân có cảm giác lạ ở tay và chân.

Năm 2004, các nhà nghiên cứu viết trên tạp chí khoa học Journal of Korean Medical Science, mô tả trường hợp một bệnh nhân ung thư hạch bạch huyết có triệu chứng thần kinh ngoại vi.

Trong ung thư hạch bạch huyết, các hạch bạch huyết thường bị ảnh hưởng đầu tiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bệnh nhân có cảm giác lạ ở tay và chân

Shutterstock

“Chúng tôi báo cáo về một bệnh nhân mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết có triệu chứng chính là mất cảm giác ở bàn tay và bàn chân.

Người đàn ông 34 tuổi đến bệnh viện với cảm giác ngứa ran và nóng rát ở cả hai tay hơn 20 tháng trước”, các nhà nghiên cứu cho biết, theo Express.

Triệu chứng đầu tiên bắt đầu từ bàn chân, các bác sĩ lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng cảm giác bỏng rát dần dần lan sang tay.

Họ nói: Nguyên nhân của bệnh thần kinh ngoại vi bao gồm hóa trị, nhiễm trùng cơ hội và ung thư hạch.

Tại sao ung thư hạch bạch huyết gây ra triệu chứng lạ ở tay chân?

Ở giai đoạn đầu, ung thư hạch bạch huyết được đặc trưng bởi sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách và bẹn.

Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, các triệu chứng có thể lan đến tứ chi do bệnh lý thần kinh ngoại vi.

Ở giai đoạn đầu, ung thư hạch bạch huyết được đặc trưng bởi sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách và bẹn

MINH HỌA: Shutterstock

Bệnh thần kinh ngoại biên là kết quả của tổn thương các dây thần kinh nằm bên ngoài não và tủy sống, được gọi là dây thần kinh ngoại vi.

Khi các dây thần kinh này bị tổn thương, sẽ gây yếu, tê và đau ở bàn tay, bàn chân và có thể ảnh hưởng đến một số chức năng cơ thể khác.

Tổ chức về ung thư hạch bạch huyết Lymphoma Action cho biết các tế bào ung thư hạch có thể lan vào các dây thần kinh và chèn ép chúng hoặc phát triển xung quanh các mạch máu nhỏ cung cấp máu cho dây thần kinh.

Nói chung, ung thư hạch bạch huyết có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên và gây ra bệnh thần kinh ngoại vi ở 5 - 8% bệnh nhân.

Đặc biệt, những người mắc một loại ung thư hạch hiếm gặp gọi là macroglobulinaemia Waldenström, thường có triệu chứng thần kinh ngoại vi.

Trang tin y tế MedlinePlus giải thích: Một số người mắc bệnh này bị mất cảm giác và yếu tay chân, theo Express.

Các loại ung thư khác có thể gây tổn thương thần kinh bao gồm u tủy và ung thư phổi.

Đôi khi, tổn thương dây thần kinh xảy ra do khối u ở một bộ phận bên cạnh dây thần kinh và đè lên dây thần kinh đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.