Phát hiện thuốc nhãn mác Trung Quốc không công bố tiêu chuẩn chất lượng

Hoàng Việt
Hoàng Việt
07/07/2018 18:33 GMT+7

Sáng 7.7, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp Chi cục QLTT TP.HCM đồng loạt kiểm tra kinh doanh thuốc tân dược, mỹ phẩm trên toàn địa bàn TP.HCM và phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng.

28 đoàn thuộc lực lượng QLTT đồng loạt ra quân kiểm tra 70 điểm kinh doanh thuốc tân dược, mỹ phẩm trên địa bàn TP.HCM do đích thân ông Trần Hùng, Phó cục trưởng Cục QLTT Bộ Công thương, Tổ trưởng Tổ 334 và ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, xuống hiện trường, đôn đốc công tác kiểm tra, chỉ đạo xử lý.
Tại chợ sỉ thuốc tây (Q.10), lực lượng kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ nhiều lô hàng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý.
Tại nhà thuốc Vĩnh Xuân (313 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5), đoàn kiểm tra phát hiện nhiều mặt hàng tân dược, đông dược không có nguồn gốc xuất xứ, không nhãn tiếng Việt, không công bố tiêu chuẩn chất lượng…
“Thuốc tân dược, đông dược là mặt hàng đặc biệt vì ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Tuy nhiên, tại đây bày bán thuốc với nhãn mác toàn tiếng Trung Quốc và cũng không công bố tiêu chuẩn chất lượng. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng. Tôi yêu cầu lực lượng QLTT TP.HCM kiểm tra kỹ lưỡng, tạm giữ toàn bộ hàng tang vật, lấy mẫu giám định và điều tra xem nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì đề nghị chuyển cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án”, ông Trần Hùng nói.
Tại cửa hàng Mai Châu Supply (số 406 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5), đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong kinh doanh các sản phẩm làm đẹp như nước sơn móng tay chân, phụ liệu làm tóc, làm móng... không đúng xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.
Ông Phan Hoàn Kiếm cho biết lực lượng QLTT tiếp tục xác minh để có hình thức xử lý kiên quyết như tịch thu, tiêu hủy tang vật hàng nhập lậu…
Đến chiều cùng ngày, 28 đoàn công tác vẫn kiểm tục kiểm tra, tạm giữ tang vật, chuyển tang vật về kho Chi cục QLTT TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo ông Trần Hùng, với tình hình kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vi phạm nghiêm trọng thì không chỉ cán bộ quản lý địa phương mà cả cán bộ quản lý cấp cao cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.