Phát hiện thêm triệu chứng ở người nhiễm Omicron đã tiêm mũi 2

Thiên Lan
Thiên Lan
08/01/2022 00:09 GMT+7

Sự gia tăng nhanh chóng về các trường hợp nhiễm Omicron đã trở thành mối quan tâm trên khắp thế giới .

Trước diễn biến khó lường này, các nhà khoa học và chuyên gia y tế đang quan sát chặt chẽ biến thể mới và theo dõi bất kỳ sự phát triển mới nào.

Trong khi hầu hết các triệu chứng liên quan đến các biến thể mới vẫn giữ nguyên, đã có một số triệu chứng mới xuất hiện ở những người bị nhiễm Omicron đã tiêm chủng đầy đủ, theo Timesofindia.

Nôn mửa là một trong những triệu chứng nhiễm Omicron

Shutterstock

Hiện tại, biến thể Omicron chỉ gây bệnh nhẹ, dẫn đến các triệu chứng giống như cảm lạnh thông thường.

Đau đầu, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi và hắt hơi thường xuyên đều có thể giống như cảm lạnh thông thường hoặc cảm cúm.

Tuy nhiên, Giáo sư Tim Spector, Trưởng bộ phận nghiên cứu về triệu chứng Covid-19 của Anh mang tên ZOE, kêu gọi tất cả những ai gặp các triệu chứng giống như cảm lạnh nên đi xét nghiệm ngay.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng các triệu chứng như sốt, ho và mất khứu giác hiện chỉ chiếm số ít trong số các triệu chứng.

WHO: Omicron dường như gây ra các triệu chứng nhẹ hơn

Ông nói, hầu hết mọi người không có các triệu chứng cổ điển của Covid-19.

Như vậy, những triệu chứng phổ biến nhất cho đến nay là sốt nhẹ, mệt mỏi, ngứa cổ họng, đau cơ và đổ mồ hôi ban đêm, không có bất kỳ dấu hiệu nào về khứu giác và vị giác, theo Timesofindia.

Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia y tế đã khuyến cáo mọi người nên thận trọng và cảnh báo không nên nhầm các triệu chứng nhẹ của nhiễm Omicron với cảm lạnh hoặc cúm thông thường.

Triệu chứng này xảy ra nhiều hơn ở những người đã tiêm 2 mũi vắc xin và thậm chí ở cả người đã tiêm mũi 3

Shutterstock

Ngay cả nhiều người đã tiêm chủng đầy đủ cũng nhiễm bệnh và phát triển các triệu chứng nhẹ đến trung bình.

Theo Giáo sư Spector, biến thể Omicron phổ biến ở cả người đã tiêm chủng và người chưa tiêm chủng. Tuy nhiên, người đã tiêm chủng có nhiều khả năng gặp các triệu chứng nhẹ hơn.

Ông nói, một số ít người đã tiêm chủng cũng gặp các triệu chứng như buồn nôn, chán ăn, sốt nhẹ, đau họng và đau đầu.

Triệu chứng mới ở người đã tiêm chủng đầy đủ

Nghiên cứu ZOE gần đây đã mô tả 1 triệu chứng trong số các triệu chứng Omicron mà bạn có thể chưa nghe nói đến. Đó là nôn mửa, theo Timesofindia.

Giáo sư Spector nói rằng triệu chứng này xảy ra nhiều hơn ở những người đã tiêm 2 mũi vắc xin và thậm chí ở cả người đã tiêm mũi 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.