Phát hiện tàu chiến Mỹ bị Nhật đánh chìm cách đây 7 thập niên

20/08/2017 10:23 GMT+7

Các nhà khoa học ngày 19.8 tuyên bố đã phát hiện xác tàu chiến Mỹ USS Indianapolis bị trúng ngư lôi từ tàu ngầm Nhật Bản trong những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới lần 2.

Xác tàu được tìm thấy tại Biển Philippines, ở độ sâu 5,5 km so với mặt nước, chuyên gia Paul Allen, nhà đồng sáng lập Microsoft - trưởng nhóm nghiên cứu và tìm kiếm cho biết, theo AFP.
Hồi năm 2016, sau khi một nhà sử học thuộc Hải quân Mỹ phát hiện thông tin mới về hoạt động cuối cùng của tàu USS Indianapolis, nhóm ông Allen bắt đầu thực hiện cuộc tìm kiếm tại khu vực rộng 1.500 km2 trong nhiều tháng liền.
Ông Allen cho hay nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm kiếm những phần còn sót lại của con tàu nhằm tôn vinh người lính đã hy sinh.
Tàu ngầm Nhật Bản phóng ngư lôi trúng USS Indianapolis vào ngày 30.7.1945. Trước đó, tàu tuần dương này vừa hoàn tất sứ mạng bí mật vận chuyển một số bộ phận của quả bom nguyên tử được dùng để ném xuống thành phố Hiroshima.
Chiếc tàu chìm trong vòng chỉ 12 phút, không kịp gửi tín hiệu cầu cứu hoặc triển khai thiết bị cứu sinh, theo tài liệu lịch sử của Hải quân Mỹ.
Khoảng 800 trong số 1.196 thủy thủ và lính thủy đánh bộ thoát thân lúc tàu chìm. Tuy nhiên, chỉ 316 người còn sống sót do phải lênh đênh nhiều ngày ở vùng biển đầy cá mập và bị chết chìm. Hải quân Mỹ cho biết có 22 người sống đến tận ngày hôm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.