Phát hiện quả bom nặng hơn 250 kg còn nguyên ngòi nổ trong lúc đào đất

Nam Long
Nam Long
11/04/2023 11:49 GMT+7

Trong lúc đào đất, san lấp mặt bằng để xây nhà, người dân ở Trà Vinh phát hiện quả bom nặng hơn 250 kg còn nguyên ngòi nổ.

Phat hien bom trong luc xay nha done

Ngày 11.4, tin từ Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh vừa phối hợp Ban CHQS H.Duyên Hải tổ chức thu gom, xử lý an toàn quả bom nặng hơn 250 kg còn nguyên ngòi nổ.

Phát hiện quả bom nặng do Mỹ sản xuất còn nguyên ngòi nổ trong lúc đào đất - Ảnh 1.

Lực lượng quân sự thu gom an toàn quả bom an toàn

NAM LONG

Trong quá trình đào đất san lấp mặt bằng để xây nhà, gia đình ông Trần Văn Senl (ngụ ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, H.Duyên Hải, Trà Vinh) phát hiện quả bom ở độ sâu gần 2 m dưới lòng đất liền trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Ban CHQS xã Long Vĩnh tiến hành khảo sát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo về Ban CHQS H.Duyên Hải xử lý.

Theo thiếu tá Bao Quốc Vệ, trợ lý Công binh, Phòng tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, quả bom trên có ký hiệu MK 82, do Mỹ sản xuất năm 1968. Đây là tàng tích còn sót lại sau chiến tranh, quả còn nguyên ngòi nổ và rất nguy hiểm nếu có tác động mạnh trực tiếp.

Phát hiện quả bom nặng do Mỹ sản xuất còn nguyên ngòi nổ trong lúc đào đất - Ảnh 2.

Quả bom còn nguyên ngòi nổ được đưa về nơi an toàn chờ hủy nổ theo quy định

NAM LONG

Sau khi khảo sát và lên phương án xử lý, lực lượng công binh và quân sự tỉnh đã tổ chức thu gom, xử lý an toàn, đưa quả bom "khủng" về trường bắn Ban CHQS H.Tiểu Cần (Trà Vinh) tập kết an toàn, chờ đưa đi hủy nổ theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.