Phát hiện nhiều văn bằng y tế giả mạo

10/05/2013 03:25 GMT+7

Ngày 9.5, Bộ Y tế họp dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” triển khai 2010-2015 nâng cao năng lực đào tạo, cấp phép của cơ quan quản lý trong lĩnh vực y tế.

* Xin nghỉ việc vì sử dụng bằng giả

Bộ Y tế cho biết, 63/63 tỉnh thành đã ứng dụng phần mềm cấp phép chứng chỉ hành nghề y, cho phép tra cứu trên toàn quốc. Với phần mềm này, vừa qua cơ quan quản lý đã phát hiện các gian lận, thu hồi 2 chứng chỉ hành nghề đã cấp. Ngoài ra, cơ quan quản lý còn phát hiện một số văn bằng y học cổ truyền giả.

* Cùng ngày, UBND P.Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xác nhận đang xem xét cho ông Nguyễn Xuân Quý (34 tuổi, Phường đội trưởng P.Đạo Long) nghỉ việc theo nguyện vọng. Ông Quý xin nghỉ việc vì lý do sử dụng văn bằng giả. Theo lời khai của ông Quý với cơ quan CSĐT, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, vào năm 2008 Quý mua của một người tên Hùng (không rõ địa chỉ) bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc, do Sở GD-ĐT Ninh Thuận cấp, với giá 2 triệu đồng. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận, dấu đóng trên bằng tốt nghiệp này không phải con dấu của Sở GD-ĐT Ninh Thuận.

Nam Sơn - Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.