Phát hiện nhiều mầm bệnh trong phòng thí nghiệm bất hợp pháp ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
05/08/2023 08:09 GMT+7

Phòng thí nghiệm bất hợp pháp tại Mỹ lưu giữ hơn 20 virus, vi khuẩn và ký sinh trùng liên quan các bệnh nguy hiểm.

Phát hiện nhiều mầm bệnh trong phòng thí nghiệm bất hợp pháp ở Mỹ  - Ảnh 1.

Một số hóa chất có dán nhãn bằng tiếng Anh và tiếng Hoa

CƠ QUAN Y TẾ HẠT FRESNO

Tờ South China Morning Post ngày 5.8 đưa tin một phòng thí nghiệm bất hợp pháp bên trong một nhà kho ở bang California (Mỹ) vừa được phát hiện lưu giữ nhiều mầm bệnh chết người.

Phòng thí nghiệm thuộc sở hữu của Prestige BioTech, một công ty có trụ sở ở bang Nevada nhưng không có giấy phép hoạt động ở California.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 20 virus, vi khuẩn và ký sinh trùng liên quan các bệnh nguy hiểm, trong đó có SARS-CoV-2 gây Covid-19, E.Coli, sốt rét, HIV, viêm gan và herpes.

Tháng 12.2022, cơ quan chức năng tại thành phố Reedley (bang California) tình cờ phát hiện phòng thí nghiệm bí mật này khi thấy một ống nước chạy qua khu đất bỏ hoang. Sau khi điều tra thêm, họ phát hiện một doanh nghiệp trái phép đang hoạt động trong khuôn viên.

Đến tháng 3, các quan chức y tế đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và bất ngờ với những gì họ phát hiện. "Có hơn 800 hóa chất khác nhau tại chỗ trong các chai khác nhau. Rất nhiều trong số này đang được xếp loại theo hóa chất chưa biết", theo ông Joe Prado, trợ lý giám đốc tại Cơ quan Y tế công cộng hạt Fresno.

Nhà chức trách còn phát hiện gần 1.000 con chuột bị bệnh và biến đổi gen trong phòng thí nghiệm, trong đó có khoảng 200 con đã chết.

Theo tài liệu tòa, các nhân viên phòng thí nghiệm cho biết công việc của họ tập trung vào việc phát triển các xét nghiệm Covid-19 và thử thai. Tuy nhiên, những mầm bệnh nguy hiểm làm dấy lên nghi vấn về ý đồ thực sự của cơ sở này.

Đến tháng 7, các quan chức đã tiêu hủy các chất nguy hiểm và 773 con chuột còn sống. Hình ảnh tại phòng thí nghiệm cho thấy một số chất có dán nhãn bằng tiếng Anh và tiếng Hoa.

Một số trang tin cho rằng Prestige BioTech là công ty của Trung Quốc, nhưng các nhà điều tra chưa xác nhận thông tin này. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra thêm về quy mô hoạt động của phòng thí nghiệm này và liệu nó có liên quan đến những địa điểm khác hay không.

FBI nói vi rút corona gây Covid-19 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.