Phát hiện người Trung Quốc xài hộ chiếu giả để lên máy bay ở Đà Nẵng

08/01/2016 16:07 GMT+7

Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa ngăn chặn một người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu với tên giả mạo để lên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Đà Nẵng.

Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa ngăn chặn một người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu với tên giả mạo để lên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Đà Nẵng.

Kiểm tra an ninh hành khách tại sân bay Đà Nẵng Kiểm tra an ninh hành khách tại sân bay Đà Nẵng
Sáng 8.1, tại điểm kiểm tra vé và giấy tờ tùy thân trước khi vào khu cách ly lên máy bay, nhân viên an ninh soi chiếu Trần Ngọc Trung (Trung tâm An ninh hàng không) kiểm tra an ninh cho hành khách có hộ chiếu số E41089544, cấp ngày 31.12.2014 tên Yang Ya Di (sinh ngày 20.22.1981, Quốc tịch Trung Quốc).
Người này làm thủ tục cho chuyến bay VN1672 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi Hải Phòng.
Nhân viên Trung phát hiện hộ chiếu có nhiều dấu hiệu bất thường nên mời hành khách này vào khu vực riêng, phối hợp lực lượng Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiểm tra.
Qua đó, phát hiện tên trong hộ chiếu là giả mạo, hành khách này tên thật là Xue Bao (sinh ngày 17.8.1985, Quốc tịch Trung Quốc), ngoài tư trang có các loại thẻ ngân hàng và giấy phép lái xe (do Trung Quốc cấp) tên Xue Bao.
Ngăn chặn kịp thời hành khách Trung Quốc sử dụng tên giả lên máy bay Vietnam Airlines
Do ông này không biết tiếng Việt, nên Trung tâm An ninh hàng không đã cho phép ông Xue Bao gọi điện nhờ ông Voòng Phí Lùng (người gốc Trung Quốc, hiện ngụ Đồng Nai) để phiên dịch.
Sau khi làm việc, ông Xue Bao đã thừa nhận sai phạm dùng hộ chiếu giả và ký vào biên bản.
Chiều 8.1, Trung tâm An ninh hàng không bàn giao ông Xue Bao và tang vật các giấy tờ liên quan cho Cảng vụ hàng không miền Trung để xử phạt theo quy định, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.