Phát hiện người nhiễm cùng lúc Covid-19 và đậu mùa khỉ ở Mỹ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/07/2022 20:01 GMT+7

Một người đàn ông ở bang California (Mỹ) là trường hợp đầu tiên ở nước này cùng lúc nhiễm Covid-19 và đậu mùa khỉ. Hậu quả là ông phải nằm liệt giường suốt nhiều tuần.

Ông Mitcho Thompson sống ở thành phố Sebastopol, bang California. Cuối tháng 6.2022, ông có kết quả dương tính với Covid-19, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Ông Mitcho Thompson là người đầu tiên ở Mỹ bị nhiễm cùng lúc Covid-19 và đậu mùa khỉ

SHUTTERSTOCK

Nhưng những ngày sau, ông bỗng dưng xuất hiện nhiều vết mụn đỏ khắp lưng, chân, tay và cổ. Bác sĩ sau đó xác định đây là những triệu chứng đầu tiên của đậu mùa khỉ.

Covid-19 xuất hiện trước tiên. Những gì tôi trải qua lúc đó thực sự kỳ lạ vì tôi không nhận ra mình cũng đã nhiễm đậu mùa khỉ cho đến khi các triệu chứng bùng phát”, ông Thompson kể lại.

Phát hiện người nhiễm cùng lúc Covid-19 và đậu mùa khỉ ở Mỹ

Khi nghe bác sĩ xác định cùng lúc nhiễm 2 bệnh, ông Thompson đã bất ngờ và hỏi lại điều đó. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho ông đã khẳng định chắc chắn kết quả chẩn đoán.

Các triệu chứng của Covid-19 và đậu mùa khỉ đã cùng lúc tấn công cơ thể ông Thompson. Ông đã nằm liệt giường suốt nhiều tuần. Thậm chí, chỉ ngồi dậy uống nước với ông cũng hết sức khó khăn.

Nhiễm Covid-19 gây ra triệu chứng giống cúm như sốt, ho, khó thở và đau cơ. Trong khi đó, đậu mùa khỉ gây ra các nốt phát ban khắp cơ thể.

Truyền thông không tiết lộ ông Thompson nhiễm Covid-19 và đậu mùa khỉ từ nguồn lây nào. Phương pháp điều trị cũng không được nhắc đến, chỉ biết hiện ông đã khỏi bệnh.

Gây tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng bệnh đậu mùa khỉ nguy hiểm ra sao?

Theo các chuyên gia, con người có thể cùng lúc mắc cả Covid-19 và đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, tỷ lệ xảy ra là rất thấp. Trường hợp của ông Thompson là “vô cùng xui xẻo” mới bị mắc, tiến sĩ Dean Winslow, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Stanford (Mỹ), cho biết.

Virus gây Covid-19 và đậu mùa khỉ là 2 chủng khác nhau. Virus SARS-CoV-2 thuộc họ Corona, trong khi virus đậu mùa khỉ lại thuộc họ Variola gây bệnh đậu mùa.

Chuyên gia WHO tại Việt Nam: Chưa cần tiêm chủng đại trà vắc xin đậu mùa khỉ

Hiện tại, cơ quan y tế Mỹ đang kiểm soát Covid-19 bằng cách cung cấp các loại thuốc kháng virus như Paxlovid cho người dân. Trong khi đó, người dương tính với đậu mùa khỉ sẽ được tiêm vắc xin, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.