Phát hiện mới về tế bào mỡ và gien liên quan khả năng bệnh Covid-19 trở nặng

29/10/2021 19:30 GMT+7

Béo phì là một trong những yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh nặng, và các nhà nghiên cứu đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề này, cũng như tại sao người trẻ vẫn có thể tử vong vì Covid-19 .

Giới khoa học đang nỗ lực khám phá bí ẩn của virus Corona chủng mới

reuters

Kết quả nghiên cứu ở phòng thí nghiệm và khám nghiệm tử thi nạn nhân Covid-19, các chuyên gia Mỹ phát hiện virus Corona chủng mới ((SARS-CoV-2)) tấn công 2 dạng tế bào có trong mô mỡ. Đó là mỡ trắng và thực bào, Reuters đưa tin hôm 29.10.

“Việc tế bào mỡ bị virus tấn công dẫn đến phản ứng viêm nhiễm rõ rệt, tương đồng với dạng phản ứng miễn dịch quan sát được ở các ca bệnh nặng”, theo tiến sĩ Catherine Blish của trường y Đại học Stanford (Mỹ).

“Những dữ liệu trên cho thấy việc nhiễm vào tế bào mỡ và phản ứng viêm nhiễm liên quan có thể là một trong những nguyên nhân giải thích tại sao các bệnh nhân béo phì đối mặt với nguy cơ cao khi nhiễm virus Corona”, bà kết luận.

Báo cáo của đội ngũ chuyên gia do nữ tiến sĩ dẫn đầu đã được đăng trên trang bioRxiv và chờ được bình duyệt.

Trong một nghiên cứu khác, các chuyên gia Pháp khám phá sự tồn tại của gien có thể giúp virus Corona sao chép, thậm chí còn làm trầm trọng hơn tình trạng mắc bệnh nặng ở những người trẻ tuổi.

Theo báo cáo trên chuyên san Science Translational Medicine, gien ADAM9 xuất hiện ở tần suất phổ biến ở những trường hợp bệnh tình chuyển nặng và cần nhập viện điều trị.

Khi thao tác tại phòng thí nghiệm, họ phát hiện việc vô hiệu hóa gien ADAM9 khiến SARS-CoV-2 gặp khó khăn hơn khi sao chép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.