Phát hiện mới về chấn thương não

07/01/2013 12:45 GMT+7

(TNO) Những người bị chấn thương não không tăng nguy cơ mắc phải những bệnh suy giảm trí nhớ nhưng có nguy cơ bị tái chấn thương sau đó.

(TNO) Những người bị chấn thương não không tăng nguy cơ mắc phải những bệnh suy giảm trí nhớ nhưng có nguy cơ bị tái chấn thương sau đó, theo Health 24.com.

Rất nhiều người bị chấn thương não lo lắng tình trạng sẽ xấu đi nhiều khi họ lớn tuổi.

Điều này là hoàn toàn không đúng theo một nghiên cứu kéo dài 16 năm được công bố trên Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Phó giáo sư Kristen Dams-O'Connor và các đồng nghiệp tại Trường Y, Trung tâm Y tế Mount Sinai ở New York (Mỹ) nghiên cứu 4.000 người trưởng thành ở Seatle từ năm 1994 đến 2010.

Họ nhận thấy những người bị chấn thương não sau tuổi 55 khiến bất tỉnh thì có nguy cơ tái chấn thương sau đó.

Khi cuộc nghiên cứu bắt đầu vào năm 1994, không có đối tượng nào bị mất trí nhớ.

16 năm sau, nhóm nghiên cứu nhận thấy những đối tượng bị chấn thương não khiến bất tỉnh thì không tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến trí nhớ.

Tuy nhiên, nếu đối tượng bị chấn thương não trước khi 25 tuổi thì nguy cơ tái chấn thương tăng lên gấp 2 lần.

Nguy cơ tái chấn thương sẽ tăng đến 4 lần nếu chấn thương não sau 55 tuổi.

Nhóm nghiên cứu cho rằng bác sĩ nên lưu ý khi điều trị cho những bệnh nhân lớn tuổi đã từng chấn thương não. Những người này cần phải cố gắng tránh bị chấn thương não thêm bằng cách giữ thăng bằng và chăm sóc sức khỏe tổng quát thật tốt.

Đức Trí

>> Hút thuốc lá thụ động dễ bị suy giảm trí nhớ
>> Đồng tử to ra sau chấn thương
>> Sơ cứu chấn thương cột sống
>> Tăng trí nhớ ở tuổi 20
>> Thuốc ngủ tăng nguy cơ mất trí nhớ
>> Thiếu ngủ làm giảm trí nhớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.