Phát hiện mới: Một yếu tố bất ngờ trong máu gây ra bệnh tiểu đường, ung thư

Thiên Lan
Thiên Lan
22/10/2022 00:05 GMT+7

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Tiểu đường châu Âu Diabetologia , đã phát hiện nồng độ cao của một loại protein trong máu làm tăng 76% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng 43% nguy cơ tử vong do ung thư.

Nghiên cứu mới của Thụy Điển kéo dài suốt 22 năm cho thấy những người có nồng độ cao trong máu của protein prostasin - chủ yếu ở trong các tế bào biểu mô lót bề mặt và các cơ quan của cơ thể - có thể có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hơn.

Nồng độ cao của một loại protein trong máu làm tăng 76% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng 43% nguy cơ tử vong do ung thư

shutterstock

Quan trọng hơn, kết quả cũng cho thấy những người có cả mức đường huyết và mức prostasin đều cao, có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn nhiều.

Đây là nghiên cứu làm sáng tỏ mối liên quan sinh học giữa bệnh tiểu đường và ung thư, đồng tác giả, Giáo sư Gunnar Engström từ Đại học Lund ở Malmö, Thụy Điển cho biết.

Việc prostasin có thể là dấu chỉ cho thấy một người có thể mắc bệnh lại có thể giúp định hướng các phương pháp điều trị tiểu đường và ung thư trong tương lai nhắm mục tiêu vào loại protein này, Giáo sư Engström nói thêm.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Điển đã tiến hành phân tích mối liên quan giữa nồng độ prostasin trong máu và bệnh tiểu đường của 4.658 người, ở độ tuổi trung bình là 58, trong đó có 361 người mắc bệnh tiểu đường từ trước.

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy nồng độ prostasin cao có liên quan tích cực đến bệnh tiểu đường. Cụ thể, những người có mức prostasin cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường gần gấp đôi so với nhóm có mức prostasin thấp nhất.

Những người trẻ khỏe nhưng nếu có nồng độ prostasin cao thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong tương lai là rất cao

shutterstock

Trong trung bình 22 năm theo dõi, có 702 người đã phát triển bệnh tiểu đường.

Kiểm tra chi tiết các trường hợp mới mắc bệnh tiểu đường, họ đã phát hiện những người có mức prostasin cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn đến 76% so với những người có mức prostasin thấp nhất, theo Scitechdaily.

Điều đặc biệt là những người trẻ khỏe nhưng nếu có nồng độ prostasin cao thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong tương lai là rất cao.

Trong thời gian theo dõi trung bình 24 năm, có 651 người đã chết vì ung thư.

Trong các phân tích sâu hơn, các nhà nghiên cứu còn phát hiện những người có nồng độ prostasin trong máu cao nhất có nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 43% so với những người thấp nhất, theo Scitechdaily.

Đặc biệt, ở người có mức đường huyết cao, nếu nồng độ prostasin tăng gấp đôi sẽ kéo theo nguy cơ tử vong do ung thư tăng lên đến 139%, so với 24% ở người có mức đường huyết bình thường, theo Scitechdaily.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.