Phát hiện loài rùa 'khủng' ở Ecuador

23/10/2015 13:53 GMT+7

(TNO) Bằng công nghệ di truyền , các nhà khoa học đã phát hiện một loài rùa khổng lồ mới trên quần đảo Galapagos, ngoài khơi Ecuador. Loài rùa này có thể đạt trọng lượng tối đa lên đến hơn 220 kg, theo Reuters .

(TNO) Bằng công nghệ di truyền, các nhà khoa học đã phát hiện một loài rùa khổng lồ mới trên quần đảo Galapagos, ngoài khơi Ecuador. Loài rùa này có thể đạt trọng lượng tối đa lên đến hơn 220 kg, theo Reuters.

Rùa Chelonoidis donfaustoi trên Đảo Santa Cruz thuộc quần đảo Galapagos (Ecuador) - Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học đặt tên cho chủng rùa mới là Chelonoidis donfaustoi, theo tên một kiểm lâm viên nổi tiếng đã về hưu ở Galapagos. Đây là loài rùa thứ 15 được phát hiện trên quần đảo, trong đó 4 loài đã tuyệt chủng.
Những chuyên gia giúp xác định gen để tìm ra loài Chelonoidis donfaustoi là một nhóm nhà khoa học mà đứng đầu là nhà sinh vật học Gisella Caccione thuộc Đại học Yale (Mỹ).
Tuy nhiên, loài rùa mới phát hiện chỉ còn khoảng 250 cá thể tồn tại trong tự nhiên. Chúng là loài đặc hữu và chỉ sống ở trên đảo Santa Cruz thuộc Vườn quốc gia Galapagos của Ecuador.
Phát hiện này sẽ giúp bảo vệ và phục hồi lại số lượng của loài rùa đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng này, ông Washington Tapia, người đứng đầu hoạt động bảo tồn rùa khổng lồ tại công viên, cho biết.
Giống rùa mới phát hiện còn có tên là rùa Đông Santa Cruz, sống trong khu vực rộng khoảng 40 km2. Ban đầu, các nhà khoa học lầm tưởng rùa Đông Santa Cruz cùng một loài với rùa khổng lồ Chelonoidis porter. Loài này có đến 2.000 cá thể, sống ở phía tây đảo, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.