Phát hiện loài chuột mới có mũi giống mũi heo

07/10/2015 09:00 GMT+7

(TNO) Các nhà sinh học quốc tế đã phát hiện một loài chuột mới với cái mũi giống mũi heo và có màu hồng. Các nhà khoa học gọi chúng là chuột mũi lợn với tên khoa học là Hyorhinomys stuempkei.

(TNO) Các nhà sinh học quốc tế đã phát hiện một loài chuột mới với cái mũi giống mũi heo và có màu hồng. Các nhà khoa học gọi chúng là chuột mũi lợn với tên khoa học là Hyorhinomys stuempkei.

Loài chuột mới với chiếc mũi giống lợn và có màu hồng - Ảnh: Đại học bang LousianaLoài chuột mới với chiếc mũi giống lợn và có màu hồng - Ảnh: Đại học bang Lousiana
Ngoài cái mũi giống mũi heo, con chuột mới này có một vài tính năng độc đáo khác. Nó có răng cửa đặc biệt dài, ngay cả đối với một con chuột chù, và quai hàm của nó thiếu một điểm gắn cơ được gọi là quá trình coronoid, đó là điểm mà các loài có vú và loài gặm nhấm đều có.
Hãng tin UPI dẫn lời nhà nghiên cứu Jake Esselstyn cho hay rằng chưa từng biết loài gặm nhấm nào lại mất hoàn toàn coronoid process. Có lẽ chuột mũi heo này không nhai thức ăn vì thực phẩm thường dùng là giun đất, ấu trùng bọ cánh cứng… bị chúng bắt rồi nuốt chửng.
Esselstyn và đồng nghiệp là Kevin Rowe tại Đại học bang Lousiana chỉ ra rằng chuột mũi heo có những ria mép dài đặc biệt mà loài gặm nhấm khác không có.
Hai năm trước, với sự trợ giúp của các hướng dẫn viên địa phương, các nhà nghiên cứu đã phát hiện hai loài chuột mới là chuột chù Paucidentomys vermidax và chuột nước the Sulawesi Waiomys mamasae.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.