Phát hiện linh kiện Mỹ trong xe tăng, trực thăng, UAV của Nga ở Ukraine?

Khánh An
Khánh An
08/11/2023 19:30 GMT+7

Tòa án Mỹ truy tố 7 cá nhân, 3 công ty chuyển công nghệ lưỡng dụng cho Nga, khiến các linh kiện điện tử xuất hiện trong các vũ khí của Nga được tìm thấy ở Ukraine.

Phát hiện linh kiện Mỹ trong xe tăng, trực thăng, UAV của Nga ở Ukraine? - Ảnh 1.

Xe tăng T-72B3 của quân đội Nga

REUTERS

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 7.11 ra thông cáo cho hay tòa án nước này vừa truy tố 7 cá nhân và 3 công ty về cáo buộc có vai trò trong việc chuyển các công nghệ lưỡng dụng cho Nga.

Các cá nhân và công ty có địa chỉ ở Mỹ, Nga, Canada và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp, đa quốc gia nhằm xuất khẩu các linh kiện điện tử do Mỹ sản xuất sang Nga, theo trang tin The Kyiv Independent dẫn thông cáo.

Danh sách này bao gồm các công ty H Brothers Group, SN Electronics và Suntronic F.Z.E, cùng các cá nhân Nikolay Goltsev, Salimdzhon Nasriddinov, Kristina Puzyreva, Oleg Zenchenko, Yekaterina Vetoshkina, Pavel Chernikov và Vladimir Bochkarev.

Điểm xung đột: Binh sĩ Ukraine kiệt sức khi xung đột kéo dài; Israel nói bao vây chỉ huy Hamas

Các nghi phạm bị truy tố về nhiều tội danh, bao gồm buôn lậu, xuất khẩu không có giấy phép và khai báo gian dối. Đặc quyền xuất khẩu của họ cũng bị đình chỉ trong khi chờ kết quả của vụ việc.

Theo BIS, những linh kiện liên quan có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác do tổ hợp công nghiệp quân sự Nga sản xuất.

Việc xuất khẩu được tiến hành thông qua 2 doanh nghiệp đăng ký ở bang New York, được các bên ở Nga mua và vận chuyển chúng qua các nước bên thứ 3 nhằm che giấu điểm đến thực sự.

BIS cho biết một số bên tiếp nhận ở Nga bao gồm các công ty liên kết với quân đội nước này.

Các linh kiện điện tử được vận chuyển qua các công ty này khớp với số mẫu của các bộ phận trong nhiều hệ thống vũ khí của Nga được tìm thấy ở Ukraine, bao gồm máy bay trực thăng Ka-52, xe tăng T-72B3 và máy bay không người lái (UAV) Orlan, theo tài liệu tòa án.

Đường dây này được cho là đã thực hiện hàng trăm chuyến hàng đến Nga với tổng trị giá hơn 7 triệu USD.

Ukraine chuẩn bị hàng loạt UAV tầm xa, Nga trữ tên lửa

Bất chấp lệnh cấm vận, các linh kiện do phương Tây sản xuất vẫn tiếp tục được đưa sang Nga, cuối cùng được dùng trong tên lửa và các loại vũ khí khác để tấn công Ukraine. Chúng thường được xuất khẩu qua các nước bên thứ ba.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Reuters ngày 8.11 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích rằng phương Tây "hủy diệt nền kinh tế toàn cầu bằng cách áp đặt các lệnh cấm vận đối với Nga".

Ngoài ra, nhà ngoại giao cáo buộc việc chuyển đổi năng lượng xanh của phương Tây đã gây khủng hoảng thị trường dầu khí toàn cầu. Các bên liên quan không lập tức bình luận về phát biểu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.