Phát hiện "kho" mã tấu, vũ khí thô sơ tại TP.HCM

16/10/2020 19:30 GMT+7

Kiểm tra phòng trọ của Phạm Phương Minh, công an thu giữ 558 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ gồm: 219 cây mã tấu, 70 thanh kiếm, 21 khẩu súng điện và hàng trăm bình xịt hơi cay, roi điện, đèn pin điện…

Ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.9, TP.HCM đang tạm giữ Phạm Phương Minh (36 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Minh bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trái phép

Ảnh: C.T.V.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trưa 15.10, trên đường tuần tra, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Công an Q.9) phát hiện Phạm Phương Minh điều khiển xe máy BS 78G1 - 007.07 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Kiểm tra trên người Minh, công an phát hiện 1 súng bắn điện, 6 viên đạn, bình xịt hơi cay hiệu Nano, 1 kìm điện, 5 bình bằng kim loại dùng để bơm ga sử dụng cho súng bắn bi sắt và 65 viên đạn bi màu vàng đồng.

Các loại hung khí, công cụ hỗ trợ còn rất mới

Ảnh: C.T.V.

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.
Minh khai nhận cùng với V.T.T (21 tuổi, cùng quê Phú Yên) thuê phòng trọ trong hẻm 55 đường số 48 (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) để tàng trữ và mua bán công vụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ tại TP.HCM.
Kiểm tra phòng trọ của Minh, công an thu giữ 558 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ gồm: 219 cây mã tấu, 70 thanh kiếm, 21 khẩu súng điện và hàng trăm bình xịt hơi cay, roi điện, đèn pin điện. Công an Q.9 xác minh, Minh chưa có tiền án tiền sự, V.T.T có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện T. không có mặt tại địa phương cũng như tại phòng trọ
Hiện Công an Q.9 đang tiến hành mở rộng điều tra về nguồn gốc các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ này và điều tra, làm rõ những người liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.