Phát hiện hơn 600 quả bom, đạn khi chuẩn bị làm nhà

27/03/2024 18:16 GMT+7

Một hộ dân ở Hậu Giang chuẩn bị làm nhà thì phát hiện một hố bom, đạn sót lại từ thời chiến tranh, với hàng trăm quả.

Ngày 27.3, tin từ Ban Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang) cho biết, đơn vị vừa thu gom, xử lý an toàn hố bom, đạn tại nhà một hộ dân.

Phát hiện hơn 600 quả bom, đạn khi chuẩn bị làm nhà- Ảnh 1.

Lực lượng Ban Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang) xử lý hố bom, đạn tại nhà dân

VĂN NGUYỄN

Phát hiện hơn 600 quả bom, đạn khi chuẩn bị làm nhà

Trước đó, bà Dương Minh Ngọc (ngụ ấp Tân Phú A, TT.Cái Tắc, H.Châu Thành A, Hậu Giang) chuẩn bị làm nhà thì phát hiện nhiều vật liệu lạ. Nghi là bom, đạn, bà Ngọc liền trình báo chính quyền địa phương.

Phát hiện hơn 600 quả bom, đạn khi chuẩn bị làm nhà- Ảnh 2.

Khoảng 610 quả bom, đạn được phát hiện

VĂN NGUYỄN

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công binh Hậu Giang đến kiểm tra. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng phát hiện nhiều bom, đạn nguy hiểm còn sót lại từ thời chiến tranh.

Phát hiện hơn 600 quả bom, đạn khi chuẩn bị làm nhà- Ảnh 3.

Lực lượng công binh tổ chức xử lý hủy nổ theo quy định, đảm bảo an toàn

VĂN NGUYỄN

Sau 2 ngày (25 - 26.3) làm việc tích cực, lực lượng công binh đã thu gom và xử lý an toàn 610 quả bom, đạn các loại, chủ yếu là đạn cối, đạn pháo, bom và đầu đạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.