Phát hiện hóa thạch 3,7 tỉ năm trước trại Greenland

10/09/2016 20:02 GMT+7

Một nhóm các nhà nghiên cứu Úc đã phát hiện ra đá stromatolite có niên đại 3,7 tỉ năm tuổi.

Cấu trúc hóa thạch được hình thành bởi các vi khuẩn cổ đại trong đá trầm tích lâu đời nhất trên hành tinh. Các hóa thạch được tìm thấy trong khu vực Greenstone Belt Isua ở Greenland.
Tiếp xúc với các hóa thạch biển giúp đội ngũ các nhà khoa học tìm kiếm được các bằng chứng cổ xưa của cuộc sống.
Hãng tin UPI dẫn lời Giáo sư Allen Nutman tại Đại học Wollongong (Úc) trong một thông cáo báo chí cho biết khối đá stromatolite đã có hệ sinh thái phức tạp xa hơn 220 triệu năm so với suy đoán trước đây.

tin liên quan

Sốc với hóa thạch mẹ ôm con 4.800 năm tuổi
Bộ hài cốt mẹ ôm con trong vòng tay và như thể nhìn con âu yếm đã khiến các nhà khảo cổ bị sốc. Đây là hóa thạch được xem lâu đời nhất Đài Loan với 4.800 năm tuổi vừa được khai quật.
Các nhà nghiên cứu nói rằng khám phá này sẽ buộc các nhà khoa học hành tinh cần suy nghĩ lại về việc họ tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa. Các bằng chứng mới cho thấy rằng sự sống có thể phát triển ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt của trái đất sau vài trăm triệu năm hình thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.