Phát hiện hàng ‘núi than’ chưa rõ nguồn gốc tại Hải Dương

Chí Hiếu
Chí Hiếu
25/08/2021 09:24 GMT+7

Kiểm tra các bãi than ở TX.Kinh Môn (Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện hàng "núi than" hàng chục nghìn tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hoá đơn.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) sáng nay, 25.8, cho hay hàng trăm kiểm soát viên của lực lượng này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an (C03) và lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra hàng loạt bãi than nghi là than lậu tại TX.Kinh Môn (Hải Dương).

Những bãi than nghi hàng lậu chất cao như núi

Ảnh CTV

Đợt tập kích và kiểm tra đã kéo dài trong nhiều ngày qua. Kết quả sơ bộ đến chiều tối  24.8, đã kiểm tra ban đầu 15 trong số 21 bãi than thì ghi nhận có sự chênh lệch rất lớn so với số lượng trên các hoá đơn xuất trình được. Trong đó, có bãi than lên tới hàng chục nghìn tấn chưa chứng minh được nguồn gốc, chứng từ.
Theo miêu tả của một lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, các bãi than nằm cách nhau từ 5 - 7 km, tạo nên một “vùng than mênh mông, có thể lên đến hàng trăm nghìn tấn, có thuyền cập bến”.

Các lực lượng đang tiếp tục kiểm đếm

Ảnh CTV

Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở, đồng thời phối hợp với Tổng cục Địa chất và khoáng sản (Bộ TN-MT) để giám định, đối chiếu làm rõ chủng loại than cũng như sự chênh lệch khối lượng than hiện có trên bãi so với số hoá đơn nhập hàng do doanh nghiệp xuất trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.