Phát hiện hàng ngàn vật liệu chưa nổ tại một trường trung học ở Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
13/08/2023 21:51 GMT+7

Hàng ngàn vật liệu chưa nổ còn sót lại sau cuộc nội chiến ở Campuchia đã được khai quật bên trong một trường trung học ở phía đông bắc nước này.

Ông Heng Ratana, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Campuchia, hôm nay 13.8 cho hay lực lượng rà phá bom mìn đã phát hiện hơn 2.000 vật liệu nổ bên trong khuôn viên của một trường trung học ở tỉnh Kratie, theo AFP.

Ông Heng Ratana cho hay số vật liệu nổ trên đã được tìm thấy sau khi trường giải phóng mặt bằng để mở rộng một khu vườn. "Trường học đã tạm thời đóng cửa," Heng Ratana nói.

Hình ảnh cho thấy nhiều vật liệu chưa nổ được đào lên, hoen gỉ và chất thành hàng. "Đó là một sự may mắn lớn đối với các học sinh. Những vật liệu nổ này rất dễ phát nổ nếu có người đào trúng", ông Heng Ratana cho hay. 

Phát hiện hàng ngàn vật liệu chưa nổ tại một trường trung học ở Campuchia - Ảnh 1.

Những vật liệu chưa nổ được tìm thấy tại một trường trung học ở tỉnh Kratie của Campuchia gần đây

Chụp từ clip của Khmer Times

Cũng theo ông Heng Ratana, địa điểm trên là một đồn quân sự trong chiến tranh, và một chiến dịch dọn dẹp khu vực có thể sẽ phát hiện thêm nhiều điều.

Nhiều thập niên sau cuộc xung đột tàn khốc và chiến dịch ném bom của Mỹ, bắt đầu từ thập niên 1960, Campuchia vẫn là một trong những quốc gia bị ném bom và rải mìn nặng nhất trên thế giới, theo AFP.

Tác động từ chiến dịch ném bom của Mỹ và các bãi mìn còn lại từ lâu đã được cảm nhận một cách bi thảm, với khoảng 20.000 người Campuchia thiệt mạng trong 4 thập niên qua sau khi giẫm phải mìn hoặc bom.

Cho đến nay, công việc rà phá bom mìn vẫn tiếp tục ở Campuchia, với việc chính phủ cam kết sẽ rà phá tất cả bom mìn và vật liệu chưa nổ vào năm 2025, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.