Phát hiện gần 1 tấn thịt heo thối

09/02/2014 03:15 GMT+7

Ngày 8.2, Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an, thú y xã Gia Tân 3 và Đội Quản lý thị trường số 11, H.Thống Nhất thu giữ gần 1 tấn thịt heo đang phân hủy, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Số thịt heo thối trên là của cơ sở giết mổ heo lậu tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, do bà Trần Thị Kim Dung và ông Nguyễn Vương làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 3 nhân viên đang giết mổ heo, thấy đoàn kiểm tra tới, họ đóng cổng, sau đó ném số thịt thối này qua tường rào nhà bên cạnh. Sau khi tẩu tán hết thịt, các nhân viên mới mở cổng cho đoàn vào kiểm tra rồi bỏ trốn hết.

Đoàn kiểm tra phát hiện thêm nhiều thịt heo, nội tạng được ướp đá trong nhiều thùng xốp tại cơ sở này đã đổi màu, bốc mùi hôi. Tổng số thịt tại cơ sở giết mổ heo lậu trên (gồm cả 2 con heo bệnh đang hấp hối) khoảng gần 1 tấn. Theo chính quyền địa phương, cơ sở này chủ yếu thu mua heo chết, heo bệnh về giết mổ rồi mang đi tiêu thụ. Trước đó, cơ sở này cũng đã bị bắt giữ trên 400 kg thịt heo thối. 

Vũ Trương

>> Phát hiện hơn 1,1 tấn vú heo thối
>> Phát hiện hơn 600 kg thịt heo thối trong lò mổ
>> Bắt quả tang vụ xẻ thịt heo thối
>> Bán thịt heo thối trong trung tâm thương mại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.