Phát hiện bom khi đào đất san lấp vườn

31/10/2019 18:46 GMT+7

Một quả bom sót lại từ thời chiến tranh nằm trong vườn một hộ dân ở Đắk Lắk vừa được xử lý, tiêu hủy an toàn.

Ngày 31.10, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã kích nổ, tiêu hủy một quả bom nặng 114 kg được phát hiện trên địa bàn.
Trước đó, ngày 28.10, anh Trương Hồng Vinh (trú thôn 2, xã Ea Knuếc, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) dùng máy xúc san lấp vườn nhà. Khi máy xúc đào đất ở độ sâu hơn 1 m, anh Vinh tá hỏa phát hiện một quả bom lớn còn nguyên nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng công binh đến hiện trường, khoanh vùng bảo vệ và tìm phương án xử lý quả bom. Qua khảo sát, quả bom của quân đội Mỹ sót lại từ thời chiến tranh, có chiều dài 1,1 m, đường kính 25 cm, trọng lượng 114 kg.
Sau đó, lực lượng chức năng đã vận chuyển quả bom đến thao trường bắn đạn thật của Ban Chỉ huy Quân sự H.Krông Pắk, lắp thuốc nổ và kích nổ thành công, đảm bảo an toàn trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.